Bổ nhiệm tân Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Kinh tếThứ Tư, 28/02/2018 13:40:00 +07:00

Ngày 27/2, ông Nguyễn Phú Cường, nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) chính thức được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem).

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa trao Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 08/02/2018 bổ nhiệm ông Nguyễn Phú Cường, nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV đồng thời tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đánh giá, ông Nguyễn Phú Cường là một người có bề dày kinh nghiệm, công tác tại nhiều vị trí của Bộ Công Thương, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Bộ cũng như của ngành Công Thương.

bo nhiem vinachem

OOnng Nguyễn Phú Cường trở thành tân Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chia sẻ, thời gian qua, Vinachem đã trải qua nhiều khó khăn, từ đơn vị thành viên, các công ty con, nhà máy đến các công ty trong lĩnh vực sản xuất phân bón và hóa chất. 

Bên cạnh đó, sự buông lỏng về hoạt động quản lý dẫn đến những khó khăn chồng chất mà Tập đoàn phải đối mặt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai và sự tồn tại của Vinachem trong lĩnh vực hóa chất.

Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, kết quả quá trình bỏ phiếu kín bầu tân Chủ tịch cho thấy sự ủng hộ của các thành viên Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ đối với ông Nguyễn Phú Cường.

Bộ trưởng cũng hy vọng rằng, ông Nguyễn Phú Cường sẽ ý thức được trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2018, trước mắt là xử lý 12 dự án tồn đọng của Chính phủ đang yêu cầu Bộ Công Thương phải vào cuộc quyết liệt.

Video: Lãnh đạo Petro Vietnam vẫn không nhúc nhích xử lý dự án thua lỗ

Tại buổi Lễ, ông Nguyễn Phú Cường khẳng định sẽ không ngừng phấn đấu, nỗ lực để đáp lại sự tín nhiệm của Lãnh đạo Bộ Công Thương.

Bên cạnh đó, ông Cường bày tỏ mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công Thương cũng như sự đồng thuận, đoàn kết của tập thể lãnh đạo và cán bộ Tập đoàn, góp phần thúc đẩy Tập đoàn Vinachem cũng như các đơn vị thành viên vượt qua khó khăn, phát triển bền vững.

Tiểu An
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn