Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Thời sựThứ Sáu, 29/12/2017 20:20:00 +07:00

Bộ Thông tin và Truyền thông trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên và một thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Chiều 29/12, Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, thay ông Đỗ Ngọc Bình nghỉ hưu theo chế độ.

Được biết, ông Phạm Anh Tuấn (SN 1973) tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân và là Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng. Ông Tuấn từng trải qua các vị trí Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện; Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Trước đó, ông Phạm Anh Tuấn được bổ nhiệm Tổng Giám đốc, thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vào tháng 9/2013.

IMG_9599

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn trao các quyết định bổ nhiệm cho ông Phạm Anh Tuấn (bên phải) và ông Chu Quang Hào (bên trái). 

Cũng trong chiều 29/12, Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao quyết định bổ nhiệm ông Chu Quang Hào, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giữ chức thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Ông Chu Quang Hào (SN 1976) tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân. Trước khi là Thành viên Hội đồng thành viên, ông Hào là Phó Tổng giám đốc Tổng công ty từ năm 2015. Ông Hào từng nhiều năm là Giám đốc, Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Nghệ An.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn