Bổ nhiệm 60 cán bộ ở 'phút 89': Tổng Thanh tra Chính phủ nhận sai sót

Thời sựThứ Sáu, 13/06/2014 07:30:00 +07:00

(VTC News) – Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh thừa nhận có sơ suất trong việc bổ nhiệm 60 cán bộ tại thanh tra Chính phủ trước đây.

(VTC News) – Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh thừa nhận có sơ suất trong việc bổ nhiệm 60 cán bộ tại thanh tra Chính phủ trước đây.

Chiều 12/6, phần chất vấn của các vị ĐBQH đối với Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm bởi những câu hỏi rất cụ thể, liên quan đến những vấn đề nóng, xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua.

Không chỉ đề cập đến khối tài sản “khủng” của Phó Tổng thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh, đại biểu Võ Thị Dung (TP.HCM) còn đặt câu về khối tài sản của cựu Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền - người tiền nhiệm của ông Tranh. 
Đại biểu Dung đề nghị ông Tranh nêu quan điểm, nhận định về việc này. Bên cạnh đó, nhiều vị đại biểu cùng đặt câu hỏi về việc bổ nhiệm bất thường 60 cán bộ trong cơ quan thanh tra thời gian qua.
Sau biệt thự "khủng", ông Trần Văn Truyền bị báo chí phản ánh việc bổ nhiệm ồ ạt cán bộ trước khi nghỉ hưu. Ảnh IT 

Trả lời câu hỏi về việc bổ nhiệm 60 cán bộ đối với cơ quan thanh tra trong giai đoạn từ đầu năm 2011 đến tháng 8, ông Huỳnh Phong Tranh xác nhận: “Thông tin này có điểm chính xác. Đây trước hết là một yêu cầu trong công tác cán bộ trong công tác thanh tra, việc bổ nhiệm cán bộ cũng như đào tạo cán bộ và thực thi công vụ của cán bộ thanh tra”.

Người đứng đầu Thanh tra Chính phủ cho biết trong thời gian chuẩn bị tách các đơn vị mới mà Thủ tướng Chính phủ cho phép nên việc bổ nhiệm này cũng để phục cho yêu cầu tách, chuyển đơn vị.

“Tuy nhiên việc bổ nhiệm này cũng có những sơ suất. Thứ nhất về thời gian bổ nhiệm cán bộ chưa đầy đủ. Thứ hai là số lượng cấp phó nhiều hơn so với quy định. Thứ ba là chứng chỉ, điều kiện, năng lực cán bộ có một số trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu”, ông Huỳnh Phong Tranh nhận sai sót.

Việc này đã được Thanh tra Chính phủ kiểm điểm rất nghiêm túc Nghị quyết Trung ương IV đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục kịp thời với các giải pháp.

Ông Huỳnh Phong Tranh đưa ra giải pháp: “Thứ nhất, việc bổ nhiệm hàm cấp vụ thì chúng tôi không tiếp tục bổ nhiệm và không bổ nhiệm lại. Thứ hai, làm đúng quy định bổ nhiệm cấp phó. Thứ ba, những việc chờ thi tuyển, tuyển dụng không đúng, đào tạo không đúng, không có kế hoạch thì chúng tôi khắc phục một cách nghiêm túc trong quá trình sau khi thực hiện nghị quyết, kiểm điểm Nghị quyết Trung ương IV”.

Hiện nay Thanh tra Chính phủ đã và đang làm việc này, khắc phục việc này.

“Nói tóm lại là việc bổ nhiệm cán bộ vừa qua cũng có thông tin thật sự đúng như vậy nhưng cũng có những lý do và điều kiện như chúng tôi nói ở trên”, Tổng thanh tra Chính phủ phân trần.
bổ nhiệm cán bộ
 Ảnh minh họa
Trả lời câu hỏi về tài sản của nguyên Tổng thanh tra Trần Văn Truyền, ông Tranh cho biết đồng chí Trần Văn Truyền nguyên Tổng thanh tra giai đoạn 2006 - 2011, sau Đại hội 11 và khi Quốc hội bầu Chính phủ mới thì đồng chí Trần Văn Truyền đã nghỉ hưu và chuyển công tác sinh hoạt về địa phương.

Hiện nay ông Trần Văn Truyền thuộc cán bộ Ban bí thư quản lý và sinh hoạt Đảng trong Đảng bộ tỉnh Bến Tre.

Khi báo chí đưa tin về vấn đề tài sản, về phía cơ quan thanh tra Chính phủ cũng đã chủ động trao đổi với Tỉnh ủy Bến Tre để nắm tình hình. Thứ hai, vừa qua theo diện cán bộ Ban bí thư quản lý, nên Ban bí thư đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang nắm tình hình.

“Chúng tôi phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong việc theo dõi tài sản của đồng chí Trần Văn Truyền. Tuy nhiên, việc này do Ban bí thư quyết định, chúng tôi sẽ phối hợp để thực hiện đối với việc này”, ông Tranh thông tin.

Cũng có cùng ý này, đại biểu Lê Đắc Lâm (Bình Thuận) đặt câu hỏi: Thanh tra Chính phủ có biện pháp gì để kiểm soát nguồn gốc phát sinh tài sản trong trường hợp cán bộ về hưu mới “phát lộ” như thế này?

Trả lời câu hỏi này, ông Huỳnh Phong Tranh cho biết trong quy định của pháp luật, các quy định về đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập không có quy định cán bộ về hưu phải kê khai tài sản thu nhập.

Trong thời gian vừa qua Thanh tra Chính phủ theo dõi việc kê khai tài sản của cán bộ còn đang tại chức chưa phát hiện một dấu hiệu gì không trung thực. 

“Việc kê khai vừa qua sau khi về hưu phát hiện một khối tài sản lớn. Vấn đề này chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu đề xuất để làm thế nào việc quản lý cho đồng bộ, kể cả cán bộ trong đối tượng phải kê khai. 
Đồng thời trên cơ sở tiếp thu ý kiến của đại biểu chúng tôi sẽ nghiên cứu, xem xét việc này. Còn thực ra hiện nay quy định của pháp luật chưa có quy định kê khai, kiểm soát tài sản thu nhập của cán bộ về hưu”, người đứng đầu Thanh tra Chính phủ nói.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn