Bổ nhiệm 3 Thứ trưởng và nhiều địa phương có tân Bí thư

Thời sựThứ Bảy, 03/10/2015 04:36:00 +07:00

Người đứng đầu Chính phủ vừa ký các quyết định bổ nhiệm 3 Thứ trưởng của các Bộ và cơ quan trung ương

(VTC News) - Thủ tướng đầu Chính phủ vừa ký các quyết định bổ nhiệm 3 Thứ trưởng của các Bộ và cơ quan trung ương.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng giữ vị trí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Và ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương có quyết định đảm nhận cương vị mới làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Trong tuần qua, Thủ tướng Chính phủ còn phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Võ Ngọc Thành, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó Chủ tỉnh UBND tỉnh Gia Lai.

Ngoài ra, Bộ Chính trị cũng vừa có quyết định điều động ông Võ Văn Dũng, ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu về nhận nhiệm vụ Phó trưởng ban Nội chính trung ương.

Tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh các tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, nhiều địa phương như Yên Bái, Hà Giang, Thừa Thiên Huế,...đã có tân Bí thư tỉnh ủy.

Cụ thể, ông Phạm Duy Cường Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVII tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang khóa XV tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI; Ông Lê Trường Lưu , Phó Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế giữa chức Bí thư tỉnh ủy Thừa thiên Huế nhiệm kỳ 2015 -2020; Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; Ông Phan Việt Cường, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam được bầu là  Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam với tỷ lệ phiếu bầu 100%; Ông Nguyễn Phú Cường được bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 -2020.

Xuân Mai (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn