Bỏ nhà đi bụi, bé gái 12 tuổi bị 'yêu râu xanh' hãm hại

Pháp luậtThứ Tư, 11/06/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Buồn chán, bé gái 12 tuổi bỏ nhà đi bụi đã bị "yêu râu xanh" hãm hại.

(VTC News) - Buồn chán, bé gái 12 tuổi bỏ nhà đi bụi đã bị "yêu râu xanh" hãm hại.

Chiều 10/6, Công an quận 9 (TP HCM) xác nhận đã bàn giao nghi can Nguyễn Văn Tưởng (24 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu, tạm trú quận Bình Tân, TP HCM) cho Công an quận Bình Tân điều tra theo thẩm quyền về hành vi “hiếp dâm trẻ em”.

Bỏ nhà đi bụi bé gái 12 tuổi bị "yêu râu xanh" hiếp dâm (Ảnh minh họa)
Theo hồ sơ điều tra, cách đây hơn một tuần, em V.T.H (12 tuổi, ngụ quận 9) bỏ nhà đi bụi. Trước khi đi, H có viết một bức thư để lại trên bàn với nội dụng buồn chán, không muốn làm phiền lòng cha mẹ.
Trong khi công an đang vào cuộc điều tra thì đến ngày 7/6, H bất ngờ trở về nhà trong bộ dạng tiều tụy. Khi nghe con gái kể bị người yêu mới quen qua mạng hiếp dâm, gia đình đã dẫn H lên trụ sở công an trình báo vụ việc. 
Theo trình bày của H với cơ quan điều tra, sau khi bỏ nhà ra đi, vì buồn chán nên H có gọi điện cho Tưởng, bạn mới quen qua mạng internet đón đi chơi. Sau khi đi chơi, Tưởng chở thẳng H đến một nhà nghỉ nằm trên địa bàn quận Bình Tân để quan hệ tình dục. 
Đáng nói, thời điểm H trao “cái ngàn vàng” cho Tưởng, thiếu nữ này chưa đủ 13 tuổi nên Tưởng bị xử lý về hành vi “hiếp dâm trẻ em”. 
Tại cơ quan điều tra, ban đầu Tưởng khai nhận, do không thể cưỡng lại được vẻ đẹp của H nên mới nhắm mắt làm liều.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn