Bộ Ngoại giao xác minh thông tin Việt Nam mua tên lửa chống hạm Brahmos của Ấn Độ

Thế giớiThứ Năm, 17/08/2017 17:08:00 +07:00

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định việc mua sắm các trang thiết bị quốc phòng là phù hợp với chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ và là việc làm bình thường bảo vệ đất nước.

Tuyên bố này được bà Hằng đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 18/7 khi trả lời câu hỏi phóng viên yêu cầu xác minh thông tin báo chí quốc tế nói Việt Nam mua tên lửa Brahmos của Ấn Độ.

brahmosmissile_650x400_81446897895

 Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos. 

Cùng với đó, người phát ngôn khẳng định, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Ấn Độ đã và đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa giáo dục và an ninh quốc phòng.

"Hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực cũng như trên toàn thế giới", bà Lê Thị Thu Hằng nêu rõ và nhấn mạnh Việt Nam luôn kiên trì duy trì chính sách quốc phòng hòa bình và tự vệ.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn