Bộ Ngoại giao thông tin việc các nạn nhân vụ 39 thi thể ở Anh nhận bồi thường

Thời sự quốc tếThứ Năm, 12/01/2023 16:40:44 +07:00
(VTC News) -

Theo Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam đang tiếp tục giữ liên lạc với nhà chức trách Anh liên quan đến tiến trình vụ án 39 người thiệt mạng năm 2019.

Chiều 12/1, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc tòa án Vương quốc Anh gần đây ra phán quyết rằng chủ hãng xe tải Ronan Hughes, một trong những người liên quan đến vụ án 39 công dân Việt Nam thiệt mạng trong xe tải đông lạnh ở Anh, phải trả cho các gia đình nạn nhân hơn 180.000 bảng Anh (hơn 217.000 USD), Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh giữ liên lạc với các cơ quan, cập nhật thông tin, sẵn sàng triển khai các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam. 

Bộ Ngoại giao thông tin việc các nạn nhân vụ 39 thi thể ở Anh nhận bồi thường - 1

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. (Ảnh: baoquocte)

Bà Phạm Thu Hằng cho biết thêm, phán quyết của tòa hình sự tối cao Anh về việc Ronan Hughes sẽ bị tịch thu 180.000 bảng Anh để bồi thường cho các gia đình nạn nhân tử vong năm 2019 mới chỉ là phán quyết pháp lý ban đầu. Việc thực thi phán quyết này có thể phức tạp và kéo dài phụ thuộc vào trình tự của pháp luật nước sở tại. 

Trong trường hợp Ronan Hughes không thực hiện phán quyết, án tù sẽ tăng thêm 2 năm. 

Ronan Hughes, 43 tuổi, ở Armagh, Bắc Ireland, đang thụ án 20 năm tù vì tội ngộ sát các công dân Việt Nam trong độ tuổi từ 15-44. Theo các hãng tin ở Anh, ngày 6/1, tại Old Bailey, thẩm phán Mark Lucraft KC ra quyết định tịch thu những khoản thu nhập bất chính của Hughes nhờ vai trò cầm đầu trong hoạt động buôn người kéo dài.

Các tài sản bị tịch thu bao gồm tiền mặt, tài khoản ngân hàng, những chiếc xe tải, bao gồm cả chiếc xe phát hiện thi thể các nạn nhân và phần tài sản của Hughes ở Ireland. Số tiền này sẽ được dùng để bồi thường cho các gia đình nạn nhân Việt Nam.

Hughes đã thừa nhận có tội đối với 39 cáo buộc giết người và âm mưu đưa người nhập cảnh trái phép.

Gheorghe Nica, phụ trách điều phối việc vận chuyển người nhập cư trái phép, thừa nhận có tội đối với các tội danh giết người và buôn người trái phép. Ronan Hughes và Gheorghe Nica nhận các mức án lần lượt là 20 năm và 27 năm tù giam.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn