Bộ Ngoại giao: Tập trận của Trung Quốc không ở vùng biển Việt Nam

Tin tức Biển ĐôngThứ Năm, 19/11/2020 19:36:32 +07:00
(VTC News) -

Hoạt động quân sự trên biển được Trung Quốc thông báo diễn ra từ 17-30/11 không liên quan tới các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.

Ngày 19/11, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc tập trận ở phía tây bán đảo Lôi Châu, tức Vịnh Bắc Bộ từ 17-30/11, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

"Các hoạt động quân sự trên biển được Trung Quốc thông báo diễn ra từ 17-30/11 mà chúng tôi được biết nằm trong vùng biển của Trung Quốc, không liên quan tới các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam được xác định theo các quy định trong Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982". 

Theo bà Hằng, với Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ, hai nước Việt Nam và Trung Quốc có trách nhiệm tuân thủ nghiêm túc các quy định của hiệp định trong việc thực thi các quyền và nghĩa vụ có liên quan, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, hợp tác và thượng tôn pháp luật. 

Bộ Ngoại giao: Tập trận của Trung Quốc không ở vùng biển Việt Nam - 1

(Ảnh minh họa: Reuters)

Theo thông báo do Cục Hải sự tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đưa ra vào ngày 16/11, quân đội nước này sẽ tiến hành tập trận ở phía tây bán đảo Lôi Châu, tức Vịnh Bắc Bộ, từ ngày 17-30/11. 

Thông báo trên nêu rõ khu vực tập trận nằm ở phía đông bắc Vịnh Bắc Bộ và tàu thuyền bị cấm vào khu vực có bán kính 5 km trong thời gian diễn ra hoạt động diễn tập.

China Military, trang tiếng Anh do quân đội Trung Quốc tài trợ đưa tin, theo thông báo 0242, các cuộc tập trận quân sự diễn ra trong khu vực được giới hạn bởi các điểm có tọa độ 22-46.0N (Bắc) 115-13.0E (Đông), 22-46.0N 115-15.2E, 22-44.0N 115-15.2E, 22-44.0N 115-13.0E. Theo thông báo 0241, các cuộc tập trận khác diễn ra trong khu vực bán kính 5 km từ điểm có tọa độ 21-14.23N 109-32.80E.

Trong khoảng tháng 8-9/2020, Trung Quốc công bố hàng loạt các cuộc tập trận kéo dài từ 2-7 ngày ở các vùng biển như Biển Đông, biển Bột Hải, Hoàng Hải và Hoa Đông. 

Việc Trung Quốc tăng cường các hoạt động diễn tập diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington gia tăng thời gian qua liên quan tới một loạt vấn đề, trong đó có Biển Đông. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn