Bộ Ngoại giao Nga: Đe dọa dùng vũ lực chống Syria vi phạm Hiến chương LHQ

Thế giớiThứ Năm, 12/04/2018 20:57:00 +07:00

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, việc đe dọa dùng vũ lực chống Syria là hành động vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Ngày 12/4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đưa ra tuyên bố: “Ở cấp cao nhất, Tổng thống Mỹ và Tổng thống Pháp đe dọa đưa ra phản ứng cứng rắn bằng việc sử dụng vũ lực chống lại Syria. Tôi muốn lưu ý rằng, việc đe dọa sử dụng vũ lực đối với 1 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc là vi phạm Hiến chương của tổ chức này”.

“Nga giữ nguyên lập trường về 1 cuộc điều tra khách quan và ngay lập tức thực hiện bởi OPCW đối với những cáo buộc vô căn cứ chống lại Syria. Nga Ủng hộ mạnh mẽ lập trường này trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”, bà Zakharova phát biểu.

1055074765

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: Sputnik)

Phát ngôn viên Zakharova cũng nhấn mạnh rằng, quân đội Nga phối hợp cùng với chính phủ Syria sẵn sàng đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho các chuyên gia tại hiện trường. Bà Zakharova cũng cho biết thêm, phương Tây không chịu lắng nghe ý kiến của các quân nhân và bác sỹ Nga tới thành phố Douma về việc không thể tìm thấy bất cứ dấu vết nào của 1 vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại đây.

Matxcơva không tìm cách làm leo thang tình hình hiện tại ở Syria, đồng thời phát ngôn viên Zakharova nhấn mạnh rằng, Nga hy vọng các quốc gia phương Tây sẽ suy xét đúng đắn vấn đề.

Ngày 7/4, chính phủ Syria bị cáo buộc sử dụng khí Clo để tấn công thành phố Douma, Đông Ghouta làm 70 dân thường chết. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa phát động chiến dịch quân sự chống Syria dựa trên cáo buộc này.

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn