Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt thương vụ vũ khí trị giá 40 triệu USD cho Ukraine

Thế giớiThứ Sáu, 04/10/2019 10:10:00 +07:00

Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận phê duyệt hợp đồng cung cấp tên lửa chống tăng Javelin cho Ukraine trị giá 40 triệu USD.

“Chính phủ Ukraine đã đề xuất mua 150 tên lửa Javelin và 10 bệ phóng Javelin. Bên cạnh đó còn có các thiết bị huấn luyện, hỗ trợ và vận chuyển với chi phí ước tính không vượt quá 39,2 triệu USD”, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) Mỹ cho biết trong thông báo đưa ra hôm 3/10.

Tên lửa diệt tăng Javelin là sản phẩm được tập đoàn Raytheon Co và Lockheed Martin Corp của Mỹ phát triển. 

ten lua

 Binh sĩ Mỹ phóng tên lửa Javelin trong một cuộc tập trận. (Ảnh: CCO)

Washington và Kiev đạt được thỏa thuận mua bán lô vũ khí này vào tháng 6. Vài tuần sau đó, Tổng thống Trump có cuộc điện đàm gây tranh cãi với người đồng cấp Ukraine. 

Một người tố giác nói nhà lãnh đạo Mỹ trong cuộc điện đàm này đe đọa rút gói viện trợ quân sự trị giá 400 triệu USD cho Kiev để buộc Tổng thống Volodymyr Zelensky điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden và con trai ông.

Đây cũng là căn cứ để đảng Dân chủ mở cuộc điều tra luận tội nhằm vào ông Trump với cáo buộc lạm quyền.

Tuy nhiên, bản ghi điện đàm của Nhà Trắng công bố cho thấy Tổng thống Trump mặc dù yêu cầu ông Zelensky điều tra người được dự đoán sẽ trở thành đối thủ chính của ông trong cuộc bầu cử 2020 nhưng không hề đề cập tới việc rút viện trợ quân sự. 

Theo Reuters, thương vụ bán Javelin không nằm trong gói viện trợ của Mỹ đối với Kiev.  

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn