Bộ Ngoại giao Iran: Tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq là hành động tự vệ

Thời sự quốc tếThứ Tư, 08/01/2020 11:52:44 +07:00
(VTC News) -

Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho rằng, Tehran không tìm kiếm "sự leo thang hay chiến tranh", mà chỉ hành động tự vệ chính đáng.

Sau cuộc tấn công tên lửa vào căn cứ Mỹ tại Iraq, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố, dựa theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, hành động đáp trả của Tehran là một biện pháp tự vệ cần thiết.

Bộ Ngoại giao Iran: Tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq là hành động tự vệ - 1

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif.

Theo lời ông Javad Zarif, Tehran không thể làm ngơ trước cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào vào công dân và quan chức của mình. Do đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo quyết định tấn công vào căn cứ không quân Ain al-Assad.

Tuy nhiên, ông Zarif nhấn mạnh, Iran không có ý định leo thang xung đột hay tiến hành chiến tranh với Mỹ và đồng minh.

Chúng tôi không tìm cách leo thang hay chiến tranh, nhưng chúng tôi sẽ tự bảo vệ đất nươc mình trước bất kỳ cuộc xâm lược nào”, Bộ trưởng Ngoại giao Iran nhấn mạnh.

Trong một lá thư gửi Tổng thư ký Liên hợp Quốc Antoni Guterres, Đại sứ thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc Majid Taht-Ravanchi nói rằng, Tehran không muốn có chiến tranh, song sẽ sẵn sàng chống lại các cuộc phiêu lưu quân sự nhằm vào nước này, RIA Novosti đưa tin.

Chiến dịch tấn công tên lửa “Martyr Suleimani” là phản ứng cứng rắn của Tehran đối với vụ ám sát của Mỹ nhằm vào Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, Tướng Kassem Suleimani.

Các tên lửa đất đối đất của Iran được phóng nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Ain al-Assad và Erbil. Cuộc tấn công do đích thân nhà lãnh đạo tối cao của Iran, Ali Khamenei chỉ huy.

Phong Vũ(Theo TvZvezda)
Bình luận
vtcnews.vn