Bố mẹ chồng bị con dâu lên mạng tố tham ô

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 18/12/2021 15:38:28 +07:00
(VTC News) -

Người phụ nữ Trung Quốc tuyên bố hận mẹ chồng, tố cáo bà này chiếm đoạt tài sản nhà nước và sẵn sàng cung cấp bằng chứng cho cơ quan điều tra.

Liu Yinyue tới từ Châu Khẩu, Hà Nam hồi đầu tuần đăng tải video lên mạng xã hội, cáo buộc mẹ chồng mình là Xia Xuehua về các khoản thu nhập đáng ngờ. Bà Xia hiện làm việc tại Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Trung Quốc.

"Bà Xia không đi làm cả năm qua nhưng vẫn nhận lương hàng tháng. Bà ta đã chiếm đoạt tài sản nhà nước", Liu nói. 

Liu khẳng định mẹ chồng mình sở hữu 8 căn hộ, 9 cửa hàng, 4 siêu xe và có sở thích dùng hàng hiệu. 

Bố mẹ chồng bị con dâu lên mạng tố tham ô - 1

Liu đăng video tố cáo mẹ chồng (Ảnh: Sohu)

Bà Xia và chồng mình, ông Li - cán bộ một công ty bảo hiểm thuộc sở hữu của nhà nước đều chưa lên tiếng trước thông tin này. 

Công ty bảo hiểm nơi Li làm việc cho biết ông này đang bị điều tra. Trong khi đó, Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Trung Quốc gần đây ra tuyên bố khẳng định bà Xia không nhận quà hay tiền từ khách hàng, cũng không lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản. 

Li sau đó chế nhạo tuyên bố của ngân hàng. 

"Liệu họ có tiếp tục điều tra không. Xe cộ, nhà cửa, cửa hàng vẫn ở đó. Tôi chẳng thể ngụy tạo những thứ đó. Tôi hy vọng ủy ban kỷ luật can thiệp điều tra", cô này cho hay, nói thêm rằng sẵn sàng cung cấp chứng cứ. 

Liu cho biết việc mình tố cáo mẹ chồng xuất phát từ "sự căm hận" với bà này. Cô khẳng định Xia đã gây ra nhiều đau khổ cho mình trước khi cô ly hôn chồng. 

"Điều khó chấp nhận nhất với tôi là bà ta bắt tôi quỳ gối lau sàn khi tôi đang mang thai. Tôi từng ốm nặng vì phải làm vậy một thời gian dài", Liu chia sẻ. 

Song Hy(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn