Bố mẹ chi 6 tỷ đồng thuê giúp việc cho con được chăm sóc 'tận răng'

Kinh tếChủ Nhật, 04/09/2016 12:19:00 +07:00

Gia đình giàu có ở Luân Đôn (Anh) không chỉ có cuộc sống xa hoa mà họ còn chi tiền tấn để con được chăm sóc "tận răng" khi bố mẹ mải mê với kinh doanh.

Nina Naustdal là bà mẹ 3 con, sống ở khu vực Chelsea - nơi có nhiều gia đình giàu có ở Luân Đôn (Anh).

Trong khi chồng là người quản lý quỹ đầu tư ở Monaco thì Nina bắt đầu kinh doanh thời trang từ năm 2011. Cửa hàng của cô bán các bộ quần áo hàng hiệu cho trẻ em, giá bán một chiếc áo ở đây có thể lên đến 1.400 bảng Anh (gần 41 triệu đồng).

con 1

Nina Naustdal sành điệu bên các con

Nina là nhà thiết kế thời trang, bận rộn với việc kinh doanh nên sự giúp đỡ từ các vú em, đầu bếp, người dọn dẹp, quản gia, tài xế, thư ký riêng luôn cần thiết.

Nina chi 200.000 bảng Anh/năm (gần 6 tỷ đồng/năm) để thuê hàng loạt người giúp việc trong nhà. Cuộc sống của cô là sự nuông chiều bản thân, ngay cả việc bế con chó nhỏ cũng có người quán xuyến.

Nina cho hay, cô nhìn thẳng vào thực tế là luôn bận rộn nên cần có người giúp đỡ mọi thứ. "Không có gì to tát đâu, đó là một phần của Luân Đôn. Nơi tôi sống mọi người đều như vậy. Không phải ai cũng nói về chuyện này nhưng không có lý do gì mà xấu hổ", cô nói.

Theo lời Nina, cô nói chuyện với thư ký riêng để người này thu xếp việc vui chơi của các con theo ngày.. Cô cũng thừa nhận phụ thuộc hoàn toàn vào đầu bếp trong việc nấu nướng đồ ăn cho các con, bởi cô không quen với việc mọi thứ bị xáo trộn. "Tôi chưa bao giờ nấu ăn. Nếu lúc nào đó bắt buộc vào bếp, tôi sẽ phải đi học một khóa kỹ năng", cô bộc bạch.

con 3

Các con của Nina được mua những bộ quần áo đắt tiền, trang sức kim cương

Các con và người giúp việc của gia đình Nina thường đi du lịch với phong cách sành điệu. Họ có tài xế riêng tên Mo - cựu võ sĩ quyền Anh. Ngoài ra, cô thuê 1 gia sư thường đến nhà kiểm tra bài tập của các con và hướng dẫn ôn tập khi chuẩn bi có kỳ thi.

Trong nhóm những người được Nina thuê hỗ trợ các con có nhân viên liệu pháp Lego. Đây là người sẽ đến nhà hướng dẫn và cùng chơi Lego với con trai của Nina. Bởi cô cho rằng, có nhiều nghiên cứu cho thấy đồ chơi Lego cải thiện sự tập trung của trẻ nhiều hơn.

Về chuyện quần áo và giày dép của các con, cô thuê thợ đóng giày nổi tiếng đến tận nhà đo chân để làm ra những chiếc giày thủ công cho chúng. Thậm chí, các con của Nina được mặc những bộ quần áo mới nhất do các nhà thiết kế vừa tung ra, không ít trong số đó là các sản phẩm chỉ có một chiếc duy nhất. 

Tuy nhiên, sự nuông chiều của con cũng có chừng mực. Cô từng đưa các con tới châu Phi để chúng thấy không phải tất cả các trẻ em đều may mắn như vậy. 

Amanda - người lập nên cơ sở cung cấp dịch vụ hướng dẫn trẻ đi vệ sinh tiết lộ, một khóa hướng dẫn đi vệ sinh có giá tới 2000 bảng Anh/khóa. Dịch vụ nghe rất lạ lùng nhưng khách hàng phải xếp hàng chờ đợi 2 năm mới đáp ứng kịp. 

Còn bà mẹ Lauran giàu có cho hay, hướng dẫn trẻ đi vệ sinh là kỹ năng đi theo bạn suốt cuộc đời nên bất cứ giá nào cũng sẽ chi tiền.

Cặp vợ chồng Igor và Natasha giàu có muốn con đánh đàn violon giỏi đã thuê người chơi vĩ cầm nổi tiếng Dmitry Sitkovetsky đến dạy tại nhà sau khi mua tặng con chiếc đàn trị giá 7 triệu bảng. Gia đình này còn thuê một người vú em chuyên chăm sóc riêng cho con. Mới đây, khi vú em này xin nghỉ việc, Igor phải chi tiền mua một căn nhà để thuyết phục cô ở lại.

Nghi Dung (Theo DM)
Bình luận
vtcnews.vn