Bỏ lệnh cấm ôtô trên đường huyết mạch thủ đô

Thời sựThứ Tư, 10/09/2014 07:13:00 +07:00

Quy định cấm ôtô (trừ xe buýt, cứu thương, làm nhiệm vụ) trên đoạn Xuân Thủy – Cầu Giấy của Sở GTVT Hà Nội đã được dỡ bỏ một phần.

Quy định cấm ôtô (trừ xe buýt, cứu thương, làm nhiệm vụ) trên đoạn Xuân Thủy – Cầu Giấy của Sở GTVT Hà Nội đã được dỡ bỏ một phần.

Ngày 9/9, Văn phòng UBND TP Hà Nội phát đi thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng sau buổi đi kiểm tra thực tế tại tuyến đường Xuân Thủy - Cầu Giấy.

Theo đó, về công tác phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực thi công nhà ga số 6, 7, 8 và các trụ cầu đoạn Xuân Thủy – Cầu Giấy, ông Hùng yêu cầu: "Thực hiện tổ chức phân luồng giao thông trực tiếp; cấm xe tải, xe khách trên 30 chỗ, xe taxi".

Giao thông thủ đô hỗn loạn từ khi có lệnh cấm xe ôtô trên tuyến Xuân Thủy - Cầu Giấy. Ảnh: Bá Đô 

Như vậy, ngoài các loại xe bị cấm nêu trên, các phương tiện ôtô khác được phép lưu thông bình thường trở lại trên tuyến đường này.

Phó Chủ tịch thành phố cũng yêu cầu tại tuyến đường trên phải có lực lượng giao thông trực 24/24 giờ trong suốt thời gian thi công. Tổ chức phân luồng giao thông linh hoạt nhất, tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông.

Tại các nút giao thông khác gần khu vực như Hoàng Quốc Việt – Phạm Văn Đồng, nút Bưởi, Đào Tấn, Liễu Giai; các nút giao thông trên đường Nguyễn Khánh Toàn, đường vành đai 2, đường Nguyễn Chí Thanh, đường vành đai 3 phải tăng cường cảnh sát và thanh tra giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt từ 6h sáng đến 22h đêm.

Trước đó (ngày 21/8), Sở GTVT Hà Nội ra thông báo phân luồng tại đoạn Xuân Thủy – Cầu Giấy để phục vụ thi công dự án đường sắt số 3.

Theo thông báo này, từ 30/8 đến hết tháng 11/2014 cấm toàn bộ ôtô (trừ xe buýt, cứu thương, làm nhiệm vụ) lưu thông qua khu vực trên. Tuy nhiên, lệnh cấm trên đã gây rối loạn giao thông sau dịp nghỉ lễ 2/9.

Theo VNE
Bình luận
vtcnews.vn