Bộ khung nào cho U23 Việt Nam?

Thể thaoThứ Tư, 25/03/2015 09:24:00 +07:00

Sau thất bại trước U23 Thái Lan, HLV Miura cho biết ông đã định hình được bộ khung đội hình chính cho đội tuyển. Vậy bộ khung ấy sẽ gồm những ai?

Sau thất bại trước U23 Thái Lan, HLV Miura cho biết ông đã định hình được bộ khung đội hình chính cho đội tuyển. Vậy bộ khung ấy sẽ gồm những ai?

Trong khung gỗ, gần như chắc chắn Hoài Anh nắm giữ vị trí số 1. Mặc dù chưa thực sự mang lại sự yên tâm trong những pha ra vào cũng như khả năng phát bóng, nhưng so với 2 thủ môn còn lại thì Hoài Anh là người được ông Miura sử dụng nhiều nhất trong các trận vừa qua. 
U23 Việt Nam bị chê là yếu về thể hình và thể lực 
Ở hàng hậu vệ, bộ đôi trung vệ gần như đã được mặc định với Tiến Dũng và Ngọc Hải. Bên hành lang cánh trái, trung vệ Mạnh Hùng được HLV Miura tin tưởng đẩy ra bên cánh này, đây là điều ông Miura tỏ ra thích thú khi ở ĐT U23 lẫn ĐTQG trước đây, ông vẫn thường xuyên sử dụng trung vệ đá ở vị trí hậu vệ cánh. Mạnh Hùng không những có khả năng hỗ trợ phòng ngự tốt mà cái chân trái rất “ngoan” của anh cũng hữu ích trong những đường chuyền tấn công. 
Hành lang cánh phải vẫn còn khiến ông Miura đau đầu sau khi Thanh Hiền bị chấn thương và phải trở về CLB. Cả 2 cầu thủ Lê Văn Sơn lẫn Vũ Văn Thanh đều chưa thể khiến ông Miura hài lòng, một cầu thủ cũng từng thi đấu tốt ở vị trí này là Huỳnh Tấn Tài thì chưa hồi phục hoàn toàn sau chấn thương. Thế nên, có thể nói đây vị trí mà ông Miura chỉ có thể đưa ra quyết định sau quãng 4 ngày tập luyện ở Malaysia. 
Ở hàng tiền vệ, các vị trí ở 2 biên đã được ông Miura chọn xong khi 2 cầu thủ Huy Toàn và Ngọc Thắng là sự lựa chọn lý tưởng. Họ không những có kinh nghiệm mà còn tỏ ra nhỉnh hơn các cầu thủ còn lại về mặt chuyên môn. 
Tuấn Anh sẽ nắm giữ 1 vị trí ở trung tâm hàng tiền vệ, người đá cặp cùng anh nếu như Duy Mạnh không kịp phục hồi là cuộc cạnh tranh giữa 2 cầu thủ tên Dũng: Hữu Dũng và Hùng Dũng. Trong những trận đấu vừa qua, Hữu Dũng đang ghi điểm với lối chơi xông xáo và cầu thủ người Thanh Hóa cũng là tác giả bàn thắng trong trận đấu với Thái Lan. 
Hàng tiền đạo là điều khiến ông Miura đau đầu khi cả 3 cầu thủ Văn Toàn, Công Phượng lẫn Thanh Bình đều không có khả năng chơi như một tiền đạo cắm. Sự lựa chọn lý tưởng của ông Miura sẽ là Thanh Bình và Công Phượng nhưng tùy từng thời điểm thì Văn Toàn hay Văn Long vẫn có thể xuất trận. 
Nếu như ở ĐTQG trước đây, HLV Miura luôn có 2 sự lựa chọn tương đồng cho một vị trí. Thì điều khó khăn nhất của chiến lược gia người Nhật Bản lúc này, là ông có quá ít sự lựa chọn thực sự chất lượng cho từng vị trí khác nhau. 
Clip U23 Thái Lan 3-1 U23 Việt Nam

Nguồn: Trí Thức Trẻ
Bình luận
vtcnews.vn