Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây 'gói' hỗ trợ nông dân sau dịch corona

Đầu TưThứ Năm, 06/02/2020 07:14:03 +07:00
(VTC News) -

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, khi kiểm soát được dịch corona, Bộ sẽ kiến nghị gói giải pháp khắc phục thiệt hại, phục hồi sản xuất kinh doanh.

Hiện nhiều nước đã tung gói hỗ trợ kinh tế cho các ngành chịu rủi ro từ dịch bệnh do virus corona gây ra, Việt Nam liệu có tính tới phương án tung ra các gói hỗ trợ này? Đây là vấn đề được nhắc đến trong cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 5/2.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Trần Quốc Phương, ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát thì Bộ KH&ĐT sẽ kiến nghị gói giải pháp khắc phục thiệt hại cũng như khẩn trương phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, gói hỗ trợ sẽ phụ thuộc vào nguồn lực và hỗ trợ đối tượng nào thì việc này phải tính toán. "Cũng giống như hỗ trợ khi xảy ra dịch tả heo, đối tượng nào được hỗ trợ, hỗ trợ ra sao, bao nhiêu, theo phương thức nào… chúng tôi sẽ xem xét tính toán để đề xuất", Thứ trưởng Phương nói.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây 'gói' hỗ trợ nông dân sau dịch corona - 1

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tính xây gói hỗ trợ sau dịch corona.

Tuy nhiên theo ông Phương, nhiều đối tượng đang chịu thiệt hại ngay bây giờ có thể nhìn thấy rõ như nông dân trồng thanh long, dưa hấu…

Ông Phương cũng nhấn mạnh về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng bằng việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Theo tính toán, nếu khống chế dịch trong quý I thì tăng trưởng năm 2020 sẽ giảm xuống còn 6,27%. Nếu khống chế dịch trong quý II, nguy cơ giảm tăng trưởng còn sâu hơn và chỉ đạt con số 6,09%.

Tuy nhiên, ông Phương cho rằng đây chỉ là những con số dự báo và là phương án để theo dõi, mức tăng trưởng là bao nhiêu còn tuỳ thuộc vào thực tế và dịch bệnh corona được kiểm soát vào thời điểm nào, cũng như các chính sách, tác động điều hành của Chính phủ đối với nền kinh tế.

Ngọc Vy
Bình luận
vtcnews.vn