Bộ GTVT rốt ráo thực hiện uống sữa thay bia

Thời sựThứ Sáu, 15/05/2015 12:00:00 +07:00

Điều quan trọng, trong lúc kinh tế khó khăn, chương trình đã góp thêm một việc làm ý nghĩa giúp tiêu thụ sữa cho người nông dân.

Điều quan trọng, trong lúc kinh tế khó khăn, chương trình đã góp thêm một việc làm ý nghĩa giúp tiêu thụ sữa cho người nông dân.

Ông Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT chia sẻ, đây là cuộc vận động mang tính nội bộ chưa phải một chương trình hành động hay một cuộc phát động phong trào mang quy mô lớn.

Uống sữa thay bia là một chương trình hành động cần có thời gian, việc phải thay đổi dần dần từ nhận thức tới thói quen hàng ngày là điều không dễ dàng gì.

Khởi động phong trào từ đầu tháng 5/2015, tới nay được gần nửa tháng thực hiện phát động, ông Việt cho biết đã nhận được sự hưởng ứng rất tích cực từ phía lãnh đạo, cán bộ nhân viên của Bộ. Điều đáng mừng, cho tới nay không chỉ riêng cán bộ trong ngành mà ngay cả các cơ quan, người dân cũng rất ủng hộ chương trình này.

ộ GTVT kêu gọi uống sữa thay bia vì thương dân nghèo  

Không chỉ vận động từng cá nhân uống sữa thay bia mà hiện nay Bộ GTVT cũng thực hiện dùng sữa ngay trong các hội nghị, hội thảo, tiếp khách kể cả trong cuộc họp ban cán sự của Bộ hoặc các trong các chương trình hoạt động thực tế khác...

Tỏ ra rất tin tưởng chương trình sẽ đem lại những kết quả bất ngờ, ông Việt cho biết uống sữa hiện đang là xu hướng chung của cả thế giới. Trước đây, đất nước còn nghèo việc sử dụng sữa là vô cùng xa xỉ, nay thay sữa bằng bia là một công đôi việc vừa có lợi cho sức khỏe, giảm tai nạn giao thông nhưng cũng là hành động góp phần giúp các doanh nghiệp Việt Nam bán được nhiều sữa.

"Một việc lớn nhưng bắt đầu từ hành động nhỏ ai cũng có thể làm chỉ từ xây dựng ý thức, thay đổi thói quen và vận động người khác cùng làm", ông Việt nói. Bên cạnh đó ông Việt cũng kêu gọi các bộ ngành cùng tham gia vào chương trình này.

Cá nhân ông Việt cũng chia sẻ bản thân cũng ít uống rượu bia, nên không thể đòi hỏi người khác cũng ngay lập tức làm được như mình. Thêm nữa, nó còn tùy thuộc vào cơ địa, khả năng hấp thụ của từng người... Điều quan trọng, trong lúc kinh tế khó khăn, chương trình đã góp thêm một việc làm ý nghĩa giúp tiêu thụ sữa cho người nông dân.

Từ kết quả vận động ban đầu, theo ông Việt Công đoàn sẽ có những tính toán cho các bước tiếp theo.  

"Hiện chúng tôi cũng đang làm việc với những cơ sở sản xuất sữa để vận động doanh nghiệp ủng hộ, tham gia chương trình nhằm hiện thực hóa chương trình thành hành động cụ thể", ông Việt cho biết.

Được biết trước đó, Công đoàn Bộ GTVT đã ra lời kêu gọi nhân viên toàn ngành, bớt rượu, bia để giảm thiểu tai nạn giao thông và uống sữa để tăng cường sức khỏe cũng như giúp đỡ người chăn nuôi bò.

Lời kêu gọi do chính ông Đỗ Nga Việt ký. Bên cạnh việc nói rõ những tác hại của rượu bia, lời kêu gọi cũng nêu, trong thời gian qua, một thực tế đáng buồn, nhiều mặt hàng nông sản của nông dân gặp khó khăn trong việc tiêu thụ, gây thiệt hại lớn cho tài sản xã hội, ảnh hưởng xấu đến phát triển sản xuất và đời sống của một bộ phận đồng bào.

Đó là những lý do để Công đoàn GTVT Việt Nam kêu gọi thực hiện cuộc vận động “Hãy bớt đi chén rượu, cốc bia để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Hãy uống thêm cốc sữa để tăng cường sức khỏe và thiết thực hỗ trợ giúp đỡ người chăn nuôi bò sữa trong điều kiện hiện nay.

Nguồn: Thu San(Đất Việt)
Bình luận
vtcnews.vn