Bộ GTVT lập đoàn kiểm tra truy rõ người liên quan vụ mua toa tàu cũ Trung Quốc

Thời sựThứ Sáu, 19/02/2016 12:00:00 +07:00

Bộ GTVT đã thành lập đoàn kiểm tra rà soát lại quá trình đầu tư mua tòa tàu cũ của Trung Quốc.

(VTC News) - Bộ GTVT đã thành lập đoàn kiểm tra rà soát lại quá trình đầu tư mua tòa tàu cũ của Trung Quốc.
Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường cho biết Bộ này vừa thành lập tổ công tác kiểm tra rà soát lại toàn bộ quy trình đầu tư mua 164 toa tàu đã qua sử dụng 20 năm của Trung Quốc tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
Theo đó, tổ công tác do ông Vũ Anh Minh - Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp làm tổ trưởng. Tổ công tác gồm 5 thành viên sẽ rà soát, kiểm tra tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam toàn bộ các vấn đề liên quan tới việc mua, nhập khẩu toa xe đã qua sử dụng thời gian qua.
 Ảnh minh họa
Đồng thời, tổ công tác sẽ xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
Trước ngày 25/2, tổ công tác sẽ phải báo cáo Bộ Giao thông Vận tải kết quả kiểm tra, trong đó có đề xuất giải pháp và xử lý các vấn đề liên quan. 
Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường khẳng định, sau khi có kết quả kiểm tra, Bộ Giao thông Vận tải sẽ có hình thức xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân liên quan trong vụ việc này. 
Mới đây, vụ việc đề xuất mua tàu cũ của Trung Quốc gây xôn xao dư luận. Sau khi xảy ra vụ việc, nguyên Bộ trưởng bộ GTVT, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ, xử lý các cá nhân liên quan.
Sau kết quả kiểm tra, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã quyết định cách chức và điều chuyển ông Nguyễn Viết Hiệp - Tổng giám đốc công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội vì không làm đúng quy trình đầu tư khi thực hiện kế hoạch mua các toa tàu cũ từ Trung Quốc.
Theo đó, Tổng công ty đã miễn nhiệm ông Hiệp khỏi vị trí người đại diện 35% vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội và điều động, bố trí làm Phó Trưởng ban Vận tải của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn