Bộ GTVT kiến nghị Bộ Công an cho mở cửa trở lại một số trung tâm đăng kiểm

Thị trườngThứ Năm, 12/01/2023 20:51:00 +07:00
(VTC News) -

Bộ GTVT vừa có văn bản xin ý kiến Bộ Công an về phương án giải tỏa ùn tắc tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới nhằm phục vụ nhu cầu cấp thiết của nhân dân.

Nội dung đáng chú ý trong văn bản này là  Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) kiến nghị Bộ Công an xem xét và có ý kiến với công an các địa phương rà soát, trong trường hợp không ảnh hưởng đến công tác điều tra, cho phép các trung tâm đăng kiểm đang bị tạm dừng được hoạt động tạm thời trở lại, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu đăng kiểm thiết yếu của người dân và doanh nghiệp.

Bộ GTVT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, đồng thời chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam có kế hoạch, sắp xếp nhân lực, thiết bị máy móc đảm bảo đáp ứng ngay khi các trung tâm được phép hoạt động trở lại; phối hợp cùng công an các địa phương để thống nhất phương án triển khai thực hiện trong quá trình chỉ đạo điều tra, xử lý sai phạm liên quan đến lĩnh vực đăng kiểm theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ GTVT kiến nghị Bộ Công an cho mở cửa trở lại một số trung tâm đăng kiểm - 1

Ô tô xếp hàng dài tại một trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội. (Ảnh: Đắc Huy)

Trước đó, trả lời câu hỏi của VTC News về biện pháp khắc phục tình trạng hàng loạt trung tâm kiểm định ở khu vực miền Bắc và miền Nam đang tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra, một cán bộ của Bộ GTVT cho biết, hiện nay vấn đề đăng kiểm đang rất khó khăn, muốn đăng kiểm nhanh cho các phương tiện cũng không có trạm để làm. Những trung tâm đăng kiểm còn hoạt động cũng huy động hết lực lượng để phục vụ nhưng vẫn quá tải. 

"Bây giờ chỉ còn cách cố gắng tăng giờ, tăng ca, huy động cán bộ từ chỗ này, chỗ kia đến để làm. Tuy nhiên, vấn đề là phải có trạm để làm, để đăng kiểm. Do vậy chúng tôi cũng mong các cơ quan chức năng quan tâm tạo điều kiện, những trạm nào bị đình chỉ phục vụ điều tra thì tạm dừng, những trạm không bị đình chỉ hoặc điều tra xong rồi thì cho phép tạm thời mở lại. Còn về dài hơi thì cần phải ổn định tổ chức, ổn định nhân sự để phục vụ trở lại", vị này nói.

Bộ GTVT kiến nghị Bộ Công an cho mở cửa trở lại một số trung tâm đăng kiểm - 2

Đồ họa: Huy Mạnh

Thời gian vừa qua, công an TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước đã tiến hành điều tra, phát hiện một số sai phạm trong hoạt động kiểm định xe cơ giới.

Nhiều trung tâm đăng kiểm đã bị đình chỉ dừng hoạt động, khởi tố vụ án và ra lệnh bắt tạm giam nhiều bị can liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật. 

Bộ GTVT đánh giá, đây là chuyên án quan trọng của lực lượng công an, thể hiện sự quyết liệt, hiệu quả, thượng tôn pháp luật trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. 

Việc tạm đình chỉ một số trung tâm đăng kiểm để phục vụ công tác điều tra, đặc biệt tại khu vực Hà Nội, TP.HCM và một số địa phương vào thời điểm cuối năm và dịp Tết, trong khi nhu cầu kiểm định kỹ thuật phương tiện xe cơ giới của người dân, doanh nghiệp tăng cao.

Do đó, để tạo điều kiện giảm tình trạng ùn tắc trong công tác kiểm định xe cơ giới trên cả nước hiện nay, đặc biệt là giai đoạn trước và sau dịp Tết nguyên đán Quý Mão, Bộ GTVT có văn bản xin ý kiến Bộ Công an gỡ vướng cho công tác đăng kiểm, nhằm phục vụ nhu cầu cấp thiết của nhân dân.

PHẠM DUY
Bình luận
vtcnews.vn