Bộ Giao thông Vận tải gia hạn khắc phục hằn lún trên quốc lộ 5

Thời sựThứ Sáu, 31/07/2015 07:58:00 +07:00

Ba tháng là thời gian để đơn vị thi công hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục hằn lún vệt bánh xe trên QL5 Hà Nội - Hải Phòng.

(VTC News) - Ba tháng là thời gian để đơn vị thi công hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục hằn lún vệt bánh xe trên QL5 Hà Nội - Hải Phòng.

Tại cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan về việc sửa chữa, khắc phục hằn lún vệt bánh xe trên QL5 Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 30/7, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường yêu cầu việc sửa chữa, khắc phục hằn lún phải hoàn thành trong vòng 3 tháng (hết tháng 10/2015).
Thời gian qua, Bộ GTVT đã mời một số nhà thầu thi công, trong đó có Tập đoàn Sơn Hải (Quảng Bình) nghiên cứu, sửa chữa mặt đường QL5, bằng nguồn vốn bảo hành. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Trường đồng ý áp dụng giải pháp của Tập đoàn Sơn Hải trong việc sửa chữa, khắc phục hằn lún vệt bánh xe trên QL5.
Thứ trưởng giao Viện Khoa học công nghệ GTVT giám sát trong quá trình Tập đoàn Sơn Hải sửa chữa. 
Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra xử lý thí điểm hằn lún vệt bánh xe tại QL5 (Ảnh: Đường bộ)
Đồng thời, các đơn vị liên quan cần đưa ra giải pháp hợp lý trong công tác thi công, phân luồng giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cho biết, Dự án sửa chữa mặt đường QL5 đã được triển khai từ năm 2013. Tuy nhiên, sau hai lần sửa chữa, khắc phục, trong đó nhà thầu thi công đã bảo hành thảm lại toàn bộ, nhưng đến nay vẫn xảy ra hằn lún vệt bánh xe, có vị trí bị hằn lún vệt bánh xe rất lớn.
Liên quan đến tình trạng hằn lún vệt bánh xe trên QL5, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã yêu cầu phải khắc phục toàn bộ tình trạng này trong thời gian sớm nhất.  “Trong thời gian tới nếu không xử lý dứt điểm hằn lún trên QL5, sẽ kỷ luật cán bộ liên quan” Bộ trưởng Thăng nêu rõ trong cuộc họp ngày 21/7.

M.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn