Giáo dục tuần qua: Hà Nội chốt 3 môn thi vào lớp 10, Đại học Huế bị mạo danh
Hà Nội chốt thi 3 môn thi vào lớp 10; mạo danh Đại học Huế để ăn chặn tiền của thí sinh là những sự kiện giáo dục đáng chú ý tuần qua.
Hà Nội chốt thi 3 môn thi vào lớp 10; mạo danh Đại học Huế để ăn chặn tiền của thí sinh là những sự kiện giáo dục đáng chú ý tuần qua.
Bộ GD&ĐT vừa ban hành khung kế hoạch năm học 2023 - 2024, trong đó nêu rõ thời gian học sinh tựu trường.
Bộ Công an phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi tốt nghiệp THPT xảy ra tại Bộ GD-ĐT vào tháng 6/2022.
Trong báo cáo tuyển sinh năm 2022, Bộ GD&ĐT thống kê số lượng thí sinh nhập học vào các trường đại học, cao đẳng sư phạm theo từng phương thức xét tuyển.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Phúc giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thủ tướng khẳng định, giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, đất nước thịnh hay suy là nhờ sự nghiệp giáo dục.
495.039 thí sinh đã nhập nguyện vọng lên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT, còn lại 444.690 em chưa đăng ký.
Ông Thái Văn Tài cho biết, có thể nới khung thời gian năm học rộng hơn so với quy định để học sinh, nhất là lớp 1, lớp 2 có thêm thời gian bù đắp kiến thức, kỹ năng.
Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 28/1, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã thông tin cụ thể về lộ trình mở cửa trường học.
Việc cho học sinh tiểu học đi học lại vẫn còn nhiều tranh cãi, song chuyên gia cho rằng phụ huynh cần cân nhắc kỹ vì tương lai của con trẻ.
GS.TSKH Trần Ngọc Thêm khẳng định, ông đề xuất bỏ khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu học văn" chứ không phải bỏ dạy lễ, nhưng nhiều người chưa đọc hết đã lao vào "ném đá".
Sở GD&ĐT TP.HCM gửi tờ trình tới UBND TP.HCM về dự thảo Nghị quyết chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp.
Bộ trưởng GD&ĐT cho rằng, việc dạy môn ngữ Văn theo hình thức đọc, chép văn mẫu cho học sinh học thuộc là rất tai hại và Bộ đã yêu cầu chấm dứt việc này.
Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo với ông Phùng Xuân Nhạ.
Năm nhóm ngành: Khoa học tự nhiên, Nông lập nghiệp - thuỷ sản, Khoa học sự sống, Dịch vụ xã hội, Môi trường- bảo vệ môi trường có tỷ lệ thí sinh nhập học thấp nhất.
Năm 2011, do bất đồng quan điểm trong xây dựng chương trình, sách giáo khoa tiểu học, PGS.TS Nguyễn Kế Hào làm đơn xin từ chức Vụ trưởng Vụ Tiểu học.
Ngày 26/7, 1.522 học sinh có thành tích xuất sắc được xướng tên tại Lễ vinh danh và trao giải quốc gia Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) năm học 2019 - 2020.
Bộ GD&ĐT đề nghị các nhà xuất bản có sách giáo khoa lớp 1 được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt sớm cung cấp sách đến các địa phương tham khảo trước khi chốt chọn sách.
Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT, cho biết tuyển sinh vào trường công an không chỉ căn cứ điểm thi, mà còn phụ thuộc một số yếu tố khác.
Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, do ngành giáo dục liên quan tới sự kỳ vọng của từng gia đình, nhiều người quan tâm nên cũng nhiều thách thức.
Theo Bộ GD&ĐT, có 6 điểm dự kiến sửa đổi trong Quy chế tuyển sinh 2019 nhằm khắc phục những bất cập của mùa tuyển sinh 2018.
Từ năm 2021, các môn thi THPT Quốc gia sẽ được thiết kế phù hợp với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, các thí sinh sẽ làm bài thi trên máy tính.
Theo các chuyên gia giáo dục, nếu "học phí" được chuyển thành "giá dịch vụ đào tạo" thì sẽ xảy ra mâu thuẫn trong việc thu hút học sinh.
Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp thứ 11/19, cao hơn thứ hạng năm 2016 là 15/19.
Bộ GD& ĐT thừa nhận vẫn chưa giải quyết được tình trạng thừa giáo viên, thiếu trường lớp, nhiều sinh viên ra trường "chạy việc" cũng không được.
Thí sinh 30 điểm vẫn trượt đại học đã tạo nên một nghịch lý chưa từng thấy, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lên tiếng giải thích về vấn đề này.
Bộ GD-ĐT khẳng định sẽ giảm các cuộc thi ở cấp quốc gia, điều chỉnh chính sách đối với người dự thi, không lấy thành tích cuộc thi để xét thi đua đối với các địa phương, đơn vị; bước đầu có thể coi đây là “đơn thuốc” trong việc chữa trị bệnh thành tích của nền giáo dục Việt Nam nhiều năm qua.
Không những phải vất vả mỗi ngày vượt khoảng hơn 120km để dạy học cho các học sinh vùng sâu, miền núi mà cô Tâm còn đổi mới và theo kịp phương pháp dạy học hiện đại.
Bài tự chọn nào điểm cao hơn thì sẽ được tính công nhận tốt nghiệp, sẽ có phòng thi riêng cho thí sinh tự do, thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển một lần, thí sinh có tối đa 10 nguyện vọng vào Đại học
Ngày 12/10, Thủ tướng có quyết định để ông Phạm Vũ Luận, nguyên Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, chuyển về Đại học Thương mại làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo đề nghị của Ban cán sự Bộ Giáo dục.