Bộ GD&ĐT thay thế lực lượng kiểm tra thi đến từ 'tâm dịch' Đà Nẵng

Tuyển sinhThứ Năm, 30/07/2020 10:27:00 +07:00
(VTC News) -

Thanh tra Bộ GD&ĐT vừa hoàn thiện phương án điều động cán bộ, giảng viên đại học tại các địa phương khác làm công tác kiểm tra thi thay thế cho Đà Nẵng.

Liên quan đến việc điều động đội ngũ kiểm tra thi đến từ các trường đại học ở vùng dịch COVID-19, ông Nguyễn Đức Cường, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết, ngay khi dịch COVID-19 quay trở lại, Trưởng ban Chỉ đạo thi quốc gia đã khẩn trương họp bàn các nội dung tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trong bối cảnh mới.

Thanh tra Bộ lập tức liên hệ với một số cơ sở giáo dục đại học, Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) để xây dựng ngay phương án bổ sung, thay thế đội ngũ cán bộ, giảng viên đại học kiểm tra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Kế hoạch trước đó theo phân công của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, hai trường đại học ở Đà Nẵng gồm Đại học Duy Tân và Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) được phân công kiểm tra thi THPT với số lượng 91 người.

Ngoài ra, các trường trên địa bàn Đà Nẵng cũng tham gia công tác in sao đề thi và kiểm tra thi tại 5 địa phương khác là Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum, tổng số 284 người.

Tuy nhiên do Đà Nẵng đang được cho là "tâm dịch" nên Thanh tra Bộ GD&ĐT xây dựng phương án điều động cán bộ, giảng viên đại học tại các địa phương khác làm công tác kiểm tra thi thay thế.

Đối với địa bàn Đà Nẵng, theo chỉ đạo của Thủ tướng sẽ phân loại thí sinh theo các đối tượng phù hợp và vẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Bộ GD&ĐT thay thế lực lượng kiểm tra thi đến từ 'tâm dịch' Đà Nẵng - 1

 Thí sinh làm thủ tục trước khi vào phòng thi. (Ảnh minh hoạ)

Với 5 địa phương còn lại, Bộ GD&ĐT đưa ra giải pháp như sau:

Tại Quảng Nam, Bộ GD&ĐT trao đổi với Đại học Huế tăng cường nhân lực từ Đại học Kinh tế và Khoa Luật (Đại học Huế).

Tại Quảng Ngãi, có 3 trường đại học đều đến từ Đà Nẵng. Bộ thay thế bằng trường Đại học Tài chính Kế toán và Đại học Phạm Văn Đồng.

Tại Phú Yên có một trường đến từ Đà Nẵng. Bộ GD&ĐT có văn bản gửi Bộ Quốc phòng để điều động nhân lực từ Trường Sĩ quan thông tin liên lạc và Trường Sĩ quan Phòng không không quân.

Tại Gia Lai, Bộ GD&ĐT yêu cầu Đại học Tây Nguyên cử nhân lực thay thế.

Tại Kon Tum, cán bộ, giảng viên đến từ Học viện Hải quân và Trường Sĩ quan Phòng không không quân sẽ thay thế hai trường Đại học đến từ Đà Nẵng.

Các trường đại học được thay thế trực thuộc sự quản lý của Bộ GD&ĐT, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính nhằm đảm bảo tính khách quan trong quá trình diễn ra kỳ thi. Chỉ duy nhất Đại học Phạm Văn Đồng là trường thuộc địa phương quản lý.

Theo ông Nguyễn Đức Cường, diễn biến dịch COVID-19 chưa thể đoán trước, nên Thanh tra Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng các phương án theo tình hình thực tế diễn ra. Hiện có 235 trường, chúng ta mới sử dụng 130 trường nên số dư vẫn còn nhiều. Bước đầu, ưu tiên điều động những trường đại học lớn, có kinh nghiệm làm công tác thi nhiều năm nay.

Để đảm kỳ thi an toàn, không xáo trộn, ông Cường cho biết, trong các khâu của kỳ thi như coi thi, chấm thi, phúc khảo đều phải tập trung. "Trong quá trình tập huấn thanh tra và làm việc với các địa phương chúng tôi đều đặc biệt lưu ý phần coi thi là khâu tiềm ẩn sai sót. Bộ GD&ĐT luôn nhấn mạnh, quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân tham gia kỳ thi và các địa phương cũng đều chú trọng việc này".

Ngày 28/7, ông Phạm Văn Cường, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên có công văn gửi Bộ GD&ĐT và Thanh tra Bộ xem xét việc cử đoàn kiểm tra in sao đề thi và công tác coi thi THPT quốc gia 2020 từ trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) đến tỉnh này.

Ông Cường cho rằng đoàn công tác của Đại học Sư phạm Đà Nẵng đến Phú Yên kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020 thuộc diện phải khai báo y tế, hạn chế tiếp xúc và cách ly (nếu có triệu chứng bệnh), việc này khó đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19 cho kỳ thi.

Do vậy, Sở đề nghị Ban chỉ đạo thi quốc gia, Thanh tra Bộ GD&ĐT xem xét, cử cán bộ kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 tại Phú Yên phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng.

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn