Bỏ đói ôsin tới chết, cặp vợ chồng lĩnh án tử

Sức khỏeThứ Bảy, 08/03/2014 06:50:00 +07:00

(VTC News) - Cặp vợ chồng này bị kết án tử hình vì tội bỏ đói đến chết người giúp việc.

Theo đó, nạn nhân là cô gái tên Isti Komariyah, 26 tuổi, người Indonesia, khi qua đời chỉ nặng chưa đến 26 kg.

Tại phiên tòa xét xử diễn ra tại Malaysia vào hôm thứ Năm, các công tố viên cho biết Komariyah qua đời vì bị chủ bỏ đói vào hồi tháng 7/2011.

Hình ảnh cặp vợ chồng bị kết án tử hình vì tội bỏ đói đến chết ôsin
Hung thủ là cặp vợ chồng Fong Kong Meng, 58 tuổi, và vợ là bà Teoh Ching Yen, 56 tuổi. 
Thẩm phán Noor Azian Shaari cho biết, cặp đôi này đã thường xuyên bỏ đói người giúp việc của họ trong suốt 3 năm cô ta làm việc tại đây.
Cô gái 26 tuổi và chỉ nặng 26 kg khi được đưa tới bệnh viện trường đại học Malaya với nhiều vết thâm tím và vết cào trên lưng, tay và trán, theo báo Star.
Komariyah được xác định tử vong trên đường đến bệnh viện.

Được biết, trước khi làm công việc ôsin cho gia đình này, Komariyah nặng  46 kg.

Các con số gần đây chỉ ra rằng, hiện tại Malaysia đang có khoảng 2 triệu lao động đến từ Indonesia, họ chủ yếu làm các công việc vất vả trong một số ngành nghề như trồng trọt, xây dựng, xí nghiệp...bao gồm cả hợp pháp và trái luật.

Bình luận
vtcnews.vn