Bộ đôi chiến hạm Nhật cùng 500 thuỷ thủ sắp đến Đà Nẵng

Thời sựThứ Ba, 14/04/2015 04:52:00 +07:00

Hai tàu huấn luyện cùng 500 sỹ quan, thủy thủ thuộc Lực lượng Tự vệ bờ biển Nhật Bản sẽ đến thăm hữu nghị Đà Nẵng.

(VTC News) - Từ ngày 16/4-19/4, hai tàu huấn luyện JS KIRISAME và JS ASAYUKI cùng 500 sỹ quan, thủy thủ thuộc Lực lượng Tự vệ bờ biển Nhật Bản sẽ đến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng.

Theo đó, đội tàu huấn luyện JS KIRISAME (DD104) và JS ASAYUKI (DD132) thuộc Lực lượng Tự vệ bờ biển Nhật Bản do Đại tá Sugimoto Masaharu, Chỉ huy trưởng Biên đội tàu hộ vệ số 12 làm trưởng đoàn sẽ cùng 500 sĩ quan và thủy thủ đến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng.

chiến hạm Nhật, hải quân, tự vệ bờ biển, Đà Nẵng, tàu chiến
Đội tàu gồm tàu huấn luyện KASHIMA (3508), SHIRAYUKI (127) và tàu hộ tống ISOYUKI(3517) thuộc lực lượng Tự vệ bờ biển Nhật Bản đến Đà Nẵng vào ngày 19/10/2013 

Lễ đón tàu sẽ được tiến hành vào sáng 16/4, tại cầu cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) với sự tham dự của đại diện phía Việt Nam gồm: Bộ Quốc phòng Việt Nam, Tư lệnh Hải quân Vùng 3, Bộ Đội Biên phòng, Sở Ngoại vụ Đà Nẵng; và đại diện phía Nhật Bản gồm: Đại diện Sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Hội doanh nghiệp Nhật Bản, Chỉ huy đội tàu.

Trong thời gian ở thăm Đà Nẵng, các sĩ quan và thủy thủ đội tàu Lực lượng Tự vệ bờ biển Nhật Bản sẽ giao lưu bóng chuyền với Vùng 3 Hải quân, giao hữu bóng đá với Văn phòng UBND TP Đà Nẵng và các hoạt động chào xã giao với các cơ quan ban ngành TP Đà Nẵng.

Đặc biệt, sau khi kết thúc chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng, sáng 19/4, hai tàu JS KIRISAME và JS ASAYUKI sẽ có chương trình huấn luyện chung trên biển với Hải quân Nhân dân Việt Nam.

chiến hạm Nhật, hải quân, tự vệ bờ biển, Đà Nẵng, tàu chiến
Hải quân hai nước Việt-Nhật đã có nhiều hoạt động huấn luyện trong thời gian qua 

Đây là chuyến thăm thứ 4 của lực lượng Tự vệ Nhật Bản đến Đà Nẵng sau sự kiện lần đầu tiên diễn ra vào ngày 17/9/2011; lần thứ 2 là đội tàu Cảnh sát biển Nhật Bản đến Đà Nẵng vào ngày 30/7/2013; và lần gần nhất vào ngày 19/10/2013 với sự xuất hiện của đội tàu gồm 2 tàu huấn luyện KASHIMA (3508), SHIRAYUKI(127) và tàu hộ tống ISOYUKI(3517).

Video: Sức mạnh chiến hạm Nhật Bản

quocte/2013/08/07/chien-ham-Nhat-1375859357.mp4&stream=pseudo" src="https://vtcnews.vn/static/swf/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="500">

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn