Bộ đội Biên phòng Việt Nam - Trung Quốc tuần tra chung

Thế giớiChủ Nhật, 17/05/2015 06:52:00 +07:00

Hoạt động tuần tra biên giới chung giữa bộ đội Biên phòng 2 nước khép lại Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung tại Việt Nam.

(VTC News) - Hoạt động tuần tra biên giới chung giữa bộ đội Biên phòng 2 nước khép lại Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung tại Việt Nam.

Nằm trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 2 năm 2015, sáng 16/5/2015,  Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc chứng kiến hoạt động tuần tra song phương giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Trung Quốc tại Cột mốc 112 biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Biên giới Việt Trung
Đại tướng Phùng Quang Thanh và Thượng tướng Thường Vạn Toàn chào cột mốc chủ quyền 

Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc chứng kiến hoạt động tuần tra song phương giữa hai bên trên tuyến biên giới Việt - Trung.

Hoạt động tuần tra song phương có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm duy trì ổn định tình hình trên tuyến biên giới chung của hai nước, củng cố phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực quản lý biên giới; kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc xảy ra trên biên giới theo đúng tinh thần Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới.
Biên giới Việt Trung
Bộ đội Biên phòng Việt Nam - Trung Quốc tuần tra chung 

Quá trình tuần tra, hai bên thực hiện đúng nghi thức, thủ tục quy định trong hoạt động đối ngoại biên phòng; cùng trao đổi tình hình liên quan đến tuyến biên giới và tình hình an ninh trật tự ở khu vực biên giới của hai bên.

Nhiều năm qua, công tác tuần tra song phương góp phần giữ vững an ninh trật tự, chính trị biên giới; phòng chống tội phạm, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép; bảo vệ, giữ nguyên trạng đường biên, mốc quốc giới; đồng thời, tuyên truyền giáo dục cho nhân dân khu vực biên giới hai nước chấp hành nghiêm Hiệp định về Quy chế quản lý bảo vệ biên giới được Chính phủ hai nước ký kết.
Biên giới Việt Trung
Đại tướng Phùng Quang Thanh, Thượng tướng Thường Vạn Toàn và lãnh đạo quân đội hai nước cắt băng khánh thành Nhà văn hóa Hữu nghị biên giới Việt - Trung 

Sau khi chứng kiến hoạt động tuần tra song phương giữa Bộ đội Biên phòng hai bên, Đại tướng Phùng Quang Thanh và Thượng tướng Thường Vạn Toàn cùng các đại biểu quân sự cấp cao hai nước dự Lễ Khánh thành Nhà văn hóa Hữu nghị biên giới Việt - Trung (Thôn Na Lốc 3, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai), Lễ Ký kết nghĩa Thôn Na Lốc 4 (Việt Nam) và đội Điền Phòng (Trung Quốc), trồng cây lưu niệm và thăm Đồn Biên phòng Bản Lầu.

Các hoạt động trên đã khép lại Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 2 ở Việt Nam. Ngày 18-19/5 tới, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh và đoàn đại biểu Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ sang tham dự các hoạt động của chương trình ở Trung Quốc.

Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn