Bộ đội Biên phòng Phú Yên hỗ trợ hàng loạt tàu cá vào bờ tránh siêu bão Noru

Tin nóngThứ Hai, 26/09/2022 21:37:17 +07:00
(VTC News) -

Để chuẩn bị ứng phó siêu bão Noru, các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Phú Yên liên tục kiểm tra, nhắc nhở các chủ tàu cá vào nơi tránh trú an toàn.

Video: Chiến sĩ đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam (Phú Yên) hỗ trợ tàu thuyền vào cảng

Chiều 26/9, tại cảng cá Phú Lạc (Hòa Hiệp Nam, TX Đông Hòa, Phú Yên), các chiến sĩ của Đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam thường xuyên đi tuần nhắc nhở và hỗ trợ các phương tiện tàu thuyền khẩn trương neo đậu vào bến. Hiện cảng cá Phú Lạc có hơn 400 tàu cá đang tránh, trú bão.

Tại trạm kiểm soát Biên phòng Đà Rằng, thuộc đồn Biên phòng Tuy Hòa, nơi quản lý số lượng lớn tàu cá hoạt động khai thác hải sản xa bờ, đơn vị triển khai lực lượng thường trực 24/24 giờ để liên lạc, kêu gọi và hướng dẫn bà con ngư dân tìm nơi trú tránh an toàn.

Bộ đội Biên phòng Phú Yên hỗ trợ hàng loạt tàu cá vào bờ tránh siêu bão Noru - 1

Hải đội 2 phối hợp cùng với chính quyền địa phương và các lực lượng tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng, chống bão Noru.

Đại uý Nguyễn Xuân Long - Đồn phó đồn Biên phòng Tuy Hòa cho biết, có 284 phương tiện tàu cá với 1731 lao động thuộc phường 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa đang hoạt động trên biển và vẫn giữ liên lạc được với cán bộ, chiến sỹ của trạm. Khi nhận được thông tin bão, bà con cũng đã tìm nơi tránh bão an toàn.

Bộ đội Biên phòng Phú Yên hỗ trợ hàng loạt tàu cá vào bờ tránh siêu bão Noru - 2

Bộ đội Biên phòng Phú Yên thường xuyên đi tuần nhắc nhở và hỗ trợ các phương tiện tàu thuyền khẩn trương neo đậu vào bến. 

Tại khu ven biển TP. Tuy Hoà, cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Tuy Hòa, Hải đội 2 phối hợp cùng với chính quyền địa phương và các lực lượng tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng, chống bão và trực tiếp tham gia giúp nhân dân gia cố bờ bao chống sạt lở tại khu vực biển TP. Tuy Hoà.

Bộ đội Biên phòng Phú Yên hỗ trợ hàng loạt tàu cá vào bờ tránh siêu bão Noru - 3

Chiến sĩ Đồn biên phòng Tuy Hòa khẩn trương giúp dân chằn chống nhà cửa.

Tính đến 15h ngày 26/9, 309 tàu cá với 1.861 lao động của ngư dân Phú Yên đang hoạt động trên biển đã nhận được thông tin của bão và tìm được nơi tránh, trú an toàn. Gần 1.200 phương tiện các loại tại các địa phương ven biển của tỉnh cũng đã được hướng dẫn, sắp xếp neo đậu tại nơi quy định.

Tại các vùng nuôi trồng hải sản trên địa bàn ven biển, lực lượng BĐBP Phú Yên cũng đã chủ động phối hợp với địa phương tuyên truyền, vận động bà con ngư dân, các chủ lồng bè di chuyển lên bờ nhằm đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Bộ đội Biên phòng Phú Yên hỗ trợ hàng loạt tàu cá vào bờ tránh siêu bão Noru - 4

Bộ đội biên phòng giúp nhân dân gia cố bờ bao chống sạt lở tại khu vực biển thành phố Tuy Hoà.

Để chủ động ứng phó với bão số 4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Phú Yên đã thành lập 2 trung đội cơ động, gồm 60 người đảm bảo phương tiện sẵn sàng tăng cường cho các địa bàn khi có yêu cầu. 

Chiều muộn hôm nay, Phòng GD& ĐT TP. Tuy Hòa cũng ban hành quyết định cho học sinh từ cấp mầm non đến phổ thông được nghỉ học từ 13h ngày 27/9 đến hết ngày 28/9 và xây dựng kế hoạch dạy bù sau bão.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế đã ban hành lệnh cấm biển từ 15h hôm nay (26/9) để phòng chống bão Noru (bão số 4). Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên quyết định các địa phương là huyện Tuy An, thị xã Đông Hòa, thị xã Sông Cầu và thành phố Tuy Hòa thông báo cấm các tàu thuyền ra khơi và các hoạt động đánh bắt thủy, hải sản ven bờ và trên biển.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên yêu cầu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc Sở NN&PTNT, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Giám đốc Ban quản lý cảng cá phối hợp với các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ các thông tin về tình hình diễn biến của bão để chủ động thông báo cho ngư dân hoạt động hành nghề đánh bắt trên biển trở lại sau bão, có kế hoạch sản xuất cho phù hợp đảm bảo an toàn khi hành nghề.

Chủ  tịch UBND tỉnh Phú Yên cũng yêu cầu các địa phương cần bảo đảm an toàn người và phương tiện hoạt động trên biển. Cụ thể, UBND huyện, thị xã, thành phố ven biển, các cơ quan, đơn vị chức năng chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sửa chữa, đóng tàu và các hoạt động vận tải biển khác triển khai thực hiện công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Đối với các tàu, thuyền hoạt động khai thác đánh bắt thủy, hải sản trên biển, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, đánh bắt thủy, hải sản trên biển nghiêm túc thực hiện khi có thông báo. Các cơ quan chức năng kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú bão, neo đậu của các địa phương và tuyệt đối không cho người ở lại trên tàu, thuyền.

Minh Minh
Bình luận
vtcnews.vn