Bộ đội Biên phòng Nghệ An phát hiện nhiều lao động nhập cảnh trái phép trong đêm

Đời sốngThứ Năm, 31/12/2020 12:05:00 +07:00
(VTC News) -

Để phòng chống dịch COVID-19, BĐBP Nghệ An thường xuyên tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở suốt ngày đêm và phát hiện nhiều người nhập cảnh trái phép.

Ngày 31/12, Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Nghệ An), trong thời gian qua đơn vị liên tiếp phát hiện nhiều vụ người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Gần nhất là vào lúc 20h30 ngày 25/12, tổ tuần tra Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn khi làm nhiệm vụ tại khu vực Xốp Khăm, bản Sa Văng, xã Cà Tạ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) phát hiện 2 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam là Lộc Văn Hữu (SN 1988) và Lô Thị Long (SN 1987) cùng trú tại bản Bà, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An phát hiện nhiều lao động nhập cảnh trái phép trong đêm - 1

Nhiều người vượt rừng, lội suối nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị phát hiện, đưa đi cách ly 14 ngày theo quy định

Sau khi bắt giữ, cả Hữu và Long khai nhận do trước đây đi làm thuê ở nước bạn Lào bằng đường vượt biên trái phép nên không có bất kỳ giấy tờ gì. Nay về quê, do không có giấy tờ nên họ phải băng rừng, lội suối để nhập cảnh trái phép. Tuy nhiên lực lượng chức năng phát hiện và đưa những người này đi cách ly 14 ngày để phòng dịch COVID-19.

Được biết, chỉ trong 3 tháng (từ tháng 10 đến tháng 12/2020), Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Nghệ An) phát hiện 22 người nhập cảnh trái phép. Sau khi phát hiện, Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn kiểm tra sức khỏe, đưa đi cách ly 14 ngày theo quy định, đồng thời xử phạt hành chính vì hành vi nhập cảnh trái phép những người trên.

Đơn vị cũng tiếp tục duy trì 6 chốt kiểm soát với 29 cán bộ chiến sĩ thường trực 24/24h, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

TRẦN LỘC
Bình luận
vtcnews.vn