Bố đi nhậu để kiếm tiền nuôi con?

Kinh nghiệm sốngThứ Tư, 14/01/2015 11:16:00 +07:00

Nhiều ông bố biện minh cho hành động đi nhậu từ sáng đến tối khuya để kiếm tiền nuôi con

(VTC News)- Nhiều ông bố biện minh cho hành động đi nhậu từ sáng đến tối khuya để kiếm tiền nuôi con. Nhưng thực tế liệu có phải như vậy?

Để bắt đầu cho chuyên đề “Dạy con” trên báo điện tử VTC News, tòa soạn xin đưa ra những ý kiến chia sẻ của TS Vũ Thu Hương (Khoa Sư phạm Tiểu học, ĐH Sư phạm Hà Nội) về chủ đề dạy con.

Bạn đã thực sự vì con ?

"Trong bài viết này, mình không đả động tới những chàng bố ngoại tình hoặc thiếu quan tâm đến con tới mức tên con không nhớ, hoặc những ông bố chối phắt trách nhiệm với những mầm sống họ gieo trong người bạn gái.

Mình chỉ viết về những người cha có tình cảm thật sự với con, luôn nghĩ mình vì con.
nhậu  nhẹt
Việc ăn nhậu thường xuyên của các ông bố liệu có thể thông cảm vì để kiếm tiền nuôi con? 
Mình nghe nói, các bố bận lắm. Các bố thường không có nhà từ sáng sớm đến tối khuya. Mỗi khi các bố lên đường đi làm, các bố thường nói với con: Bố đi làm vì sự sống và tương lai của chúng mày (là con cái đó).

Nhưng sự thật thì sao nào?

Mình hỏi các bố: Mỗi bữa nhậu với bạn bè, các bố chi ra bao nhiêu tiền?

Thời gian nhậu của các bố chiếm khoảng bao nhiêu tiếng trong 1 ngày?

Số tiền các bố dành cho con trong ngày là bao nhiêu?

Số thời gian các bố dành cho con là bao nhiêu?

Các bố nói rằng các bố đi nhậu để làm ăn? Vậy thật sự trong thu nhập hàng tháng của các bố, khoản đi nhậu chiếm bao nhiêu % và dành cho con là bao nhiêu %?

Mọi ý kiến tranh luận với tác giả bài viết, ý kiến thảo luận về chủ đề này xin quý độc giả gửi vào ô bình luận cuối bài viết. Trân trọng!
Các bố nói vì tương lai của con, vậy các bố đã thực sự dạy dỗ con bao nhiêu nội dung?

Các bố đã đọc bao nhiêu cuốn sách dạy con?

Các bố đã tham gia bao nhiêu lớp học tư vấn dạy con?

Các bố đã bao nhiêu lần trong năm, tham vấn lời khuyên của các chuyên gia?

Các bố đã bao nhiêu lần thay vợ đi họp phụ huynh cho con?

Các bố đã đọc cho con nghe bao nhiêu cuốn sách?

Các bố đã chơi với con bao nhiêu thời gian trong 1 tuần?

Mình rất xin lỗi các bố có câu trả lời đáng tự hào trong số các câu trên. Tuy nhiên, các bố còn lại hãy suy nghĩ một chút.

Con là do chính các bố kết hợp với các mẹ sinh ra. Đứa con là kết quả của tình yêu giữa 2 người. Vì thế, trách nhiệm nuôi dạy nó của cả 2 người là như nhau. Các bố không thể ỷ lại vào ông bà nội công việc đó vì rõ ràng 2 người đó không có công lao cũng như trách nhiệm khi tạo ra đứa trẻ.

Vì thế, một lần nữa, mình xin lỗi và cảm ơn những ông bố đã tham gia những buổi hội thảo dạy con mà tớ đứng giảng. Các bố ấy đã đem đến niềm tin rất lớn cho phụ nữ chúng mình về một tương lai có sự chung tay giúp sức dạy con của các ông chồng.

Rất mong các bố một lần nữa thông cảm với cái topic quá sức "liều" này của mình".

TS Vũ Thu Hương
Bình luận
vtcnews.vn