Bộ Công Thương: Chưa xác định thương lái Trung Quốc thao túng giá hồ tiêu Việt

Kinh tếThứ Năm, 17/08/2017 15:02:00 +07:00

Bộ Công Thương nhận thấy chưa đủ cơ sở để kết luận thương nhân nước ngoài đang thao túng thị trường hồ tiêu Việt Nam.

Theo Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương (Bộ Công Thương), sau thông tin thương lái Trung Quốc đang dùng chiêu thâu tóm thị trường hồ tiêu Việt Nam, cơ quan này đã yêu cầu Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), Sở Công Thương các tỉnh báo cáo, cung cấp cụ thể các doanh nghiệp đang bị ảnh hưởng bởi rủi ro giao dịch với thương nhân nước ngoài.

"Chưa đủ cơ sở kết luận thương nhân nước ngoài đang thao túng thị trường hồ tiêu", Bộ Công Thương khẳng định sau khi tổng hợp các báo cáo của VPA và các Sở Công Thương.

ho-tieu1-5412-1502900349

Chưa xác định thương lái Trung Quốc thao túng giá hồ tiêu Việt Nam.

Báo cáo của các Sở Công Thương trọng điểm trồng hồ tiêu cho thấy, hiện chưa phát hiện tình trạng thương nhân nước ngoài “đạo diễn”, “múa tay trong bị”, “thao túng” giá hồ tiêu.

Còn cảnh báo của VPA về hiện tượng thương lái Trung Quốc trước đó được đăng trên website "nội bộ" của Hiệp hội, "đây chỉ là những cảnh báo mang tính chia sẻ giữa các hội viên VPA với nhau, nhằm giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh", văn bản trả lời nhà chức trách của VPA nêu. Hiệp hội này cũng khẳng định "không có nguồn lực và không thống kê được cụ thể danh sách doanh nghiệp bị ảnh hưởng".

Trước đó, theo phản ánh của một số doanh nghiêp hội viên VPA, có bằng chứng cho thấy một nhóm doanh nghiệp Trung Quốc đang điều khiển thị trường hồ tiêu của Việt Nam những ngày gần đây.

Video: Vì sao thương lái Trung Quốc lũng đoạn được hồ tiêu Việt Nam?

Giá hồ tiêu trong nước đang có biểu hiện giảm giá bất thường từ cuối tháng 7. Hiện, giá tiêu tại một số vùng trồng chủ lực như Gia Lai, Bà Rịa – Vũng Tàu… dao động quanh mức 86.000-90.000 đồng một kg.

Nhận thấy đây là "chiêu" của thương lái nước ngoài, có thể gây hệ luỵ với doanh nghiệp xuất khẩu trong nước, VPA khuyến cáo các doanh nghiệp hội viên thận trọng khi thực hiện các giao dịch với doanh nghiệp mua bán hạt tiêu của Trung Quốc.

(Nguồn: Vnexpress)
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn