Bộ Công an triệt phá đường dây thực phẩm chức năng giả quy mô lớn

Pháp luậtThứ Bảy, 09/01/2016 08:27:00 +07:00

Mang số lượng thực phẩm chức năng giả đi tiêu thụ, hai đối tượng bị lực lượng trinh sát bắt quả tang.

(VTC News) - Mang số lượng thực phẩm chức năng giả đi tiêu thụ, hai đối tượng bị lực lượng trinh sát bắt quả tang.

Ngày 7/1, Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an cho biết vừa kết hợp với Đội 7 - Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM, bắt quả tang 2 nghi can gồm Nguyễn Hồng Tân (30 tuổi, quê Thanh Hoá) và Nguyễn Văn Sang (quê Bình Định) để xử lý về hành vi “Sản xuất, mua bán hàng giả”.
Tân bị bắt cùng số thực phẩm chức năng tại nhà
Tân bị bắt cùng số thực phẩm chức năng tại nhà 
Trước đó vào khoảng 12h ngày 7/1, Tân và Sang hẹn gặp tại cầu chữ Y (quận 8, TP.HCM) để trao đổi mua bán một số thực phẩm chức năng như thỏa thuận từ trước thì bị các trinh sát bắt quả tang.

Sau khi tổ chức khám xét tại căn nhà của Tân trên đường Trần Xuân Soạn (Q.7, TP.HCM), lực lượng thu giữ 13 thùng cạc tông với hơn 1.000 sản phẩm thực phẩm chức năng nhiều loại cùng hàng trăm lọ thực phẩm chức năng giả đã đóng thành phẩm chuẩn bị giao cho người tiêu dùng. Tân khai nhận các sản phẩm của mình được nhái các nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường.

Lực lượng còn phát hiện nhiều vỏ hộp nhựa, chai thuỷ tinh, các loại nhãn hiệu, tem chống hàng giả, giấy hướng dẫn sử dụng, các vật dụng như sơn, thuốc tẩy, chống ẩm...được Tân mua về để nhái các sản phẩm nổi tiếng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Video: Vạch mặt hàng giả lừa gạt người tiêu dùng trong năm 2015

Tử Long
Bình luận
vtcnews.vn