Bộ Công an sẵn sàng hỗ trợ Hà Nội cấp giấy đi đường mã QR

Tin nhanh 24hThứ Năm, 09/09/2021 13:45:00 +07:00
(VTC News) -

Cục C06, Bộ Công an cho biết, nếu Hà Nội yêu cầu Bộ Công an hỗ trợ về việc cấp giấy đi đường mã QR thì Cục sẵn sàng triển khai ngay.

Sáng 9/9, Thượng tá Tô Anh Dũng, Cục phó Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an cho biết, đơn vị này sẵn sàng hỗ trợ TP Hà Nội giải quyết những khó khăn mà người dân, doanh nghiệp đang gặp phải trong việc xin cấp giấy đi đường những ngày qua.

Mới đây, Công an TP Hà Nội vừa có buổi làm việc với Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư để bàn giải pháp về cấp giấy đi đường mới.

"Chúng tôi sẵn sàng triển khai ngay khi TP Hà Nội có yêu cầu hỗ trợ về việc cấp giấy đi đường mã QR. Việc dùng mã QR thay cho giấy đi đường thực hiện rất dễ dàng vì những thông tin của người dân hiện tại có sẵn trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Chỉ cần TP Hà Nội cung cấp danh sách những người đủ điều kiện, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội sẽ thực hiện và đáp ứng nhanh chóng", Thượng tá Tô Anh Dũng thông tin.

Bộ Công an sẵn sàng hỗ trợ Hà Nội cấp giấy đi đường mã QR - 1

Lực lượng chức năng của TP Hà Nội kiểm tra giấy đi đường của người dân ra vào tại "vùng đỏ"

Qua tính toán, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tối giản hóa các thủ tục, đơn giản các quy trình giúp người dân được cấp giấy đi đường bằng mã QR nhanh, chính xác và hiệu quả. Đồng thời, việc dùng mã QR sẽ hạn chế lây lan dịch bệnh vì tiếp xúc qua tờ giấy đi đường sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng.

Trước thực tế TP Hà Nội nhiều lần thay đổi việc cấp giấy đi đường, Thượng tá Tô Anh Dũng cho hay: "Chúng tôi từng nhiều lần chạy thí điểm mô hình áp dụng việc cấp giấy đi đường bằng mã QR tại TP.HCM, Quảng Ninh và đặc biệt là tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, quan điểm của Cục là hỗ trợ về mặt giải pháp, kỹ thuật, còn việc ứng dụng hay không là do các địa phương lựa chọn. Bộ Công an không ép dùng các phần mềm của Bộ".

Quang Tuyền
Bình luận
vtcnews.vn