Bộ Công an: Làm rõ vụ CA bị tố vụt dùi cui vào dân

Pháp luậtThứ Năm, 12/04/2012 05:47:00 +07:00

(VTC News) – Bộ Công an vừa có văn bản yêu cầu Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo, kiểm tra, xử lý thông tin vụ CA phường bị tố vụt dùi cui vào người dân.

(VTC News) – Bộ Công an vừa có văn bản yêu cầu Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo, kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh vụ việc Công an phường bị tố vụt dùi cui vào người vi phạm.
Anh Dương Văn Bắc bị thương sau cú ngã. 
Liên quan đến vụ việc Công an phường bị tố vụt dùi cui vào người vi phạm vào ngày 04/4 tại tuyến phố Lĩnh Nam (khu vực số nhà 527, đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) vừa qua, Bộ Công an đã có công văn gửi gửi Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu xác minh, làm rõ.

Công văn số 1040/V11-TTTTBC do Đại tá Phạm Văn Sinh – Phó Chánh VP Bộ Công an ký, đề nghị đồng chí Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo, kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh, thông báo kết quả về Văn phòng Bộ (đồng thời gửi X13, V24) trước ngày 17-4-2012 để báo cáo lãnh đạo Bộ và thông tin cho báo chí.

Trước đó, như VTC News đã đưa tin, anh Dương Văn Bắc (SN 1965, trú tại số nhà 20, tổ 20 phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai) tố, khoảng 9h ngày 04/4 tại tuyến phố Lĩnh Nam, anh đang điều khiển xe máy SYM Power Hi mang BKS 29N9- 3920 đi trên đường Lĩnh Nam không đội mũ bảo hiểm.
Khi đi qua số nhà 527 thì bị Trung tá Trần Bảo Lâm – Công an phường Trần Phú (quận Hoàng Mai) chặn giữ, thấy vậy anh định phóng xe vào ngõ thì bị anh Lâm vụt dùi cui ngang mắt. Cú vụt bất ngờ làm anh Bắc bị choáng váng, đâm vào biển hiệu “Chùa Trung Lập” và bị rách da, chảy máu, ngã xuống đường.

Trong khi đó, Trung tá Trần Bảo Lâm – người bị tố vụt dùi cui vào mặt người vi phạm đã phủ nhận thông tin trên.

Sau khi xảy ra sự việc, CAP Trần Phú đã đến lấy lời khai của anh Bắc, còn Trung tá Lâm đã trở về CA phường, không sơ cứu người gặp nạn.

Nguyễn Dũng

Bình luận
vtcnews.vn