Bộ Công an điều tra vụ cán bộ chống bão bị giết

Pháp luậtThứ Hai, 30/12/2013 02:40:00 +07:00

Viện khoa học Hình sự - Bộ Công an phối hợp công an tỉnh Hà Tĩnh khai quật tử thi cán bộ trực chống bão bị giết hại trong đêm ở huyện Đức Thọ để điều tra.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Viện khoa học Hình sự - Bộ Công an phối hợp công an tỉnh, khai quật tử thi cán bộ trực chống bão bị giết hại trong đêm ở huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh hồi tháng 11 vừa qua.

Sáng 29/12, Đại tá Bùi Đình Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong sáng 29/12, Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an họp bàn với Công an tỉnh xung quanh vấn đề khai quật tử thi nạn nhân Nguyễn Cảnh Bình (SN 1975, phó tổ trưởng tổ quản lý cống thủy lợi Bùi Xá, huyện Đức Thọ; trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Đức Thọ), người bị giết hại trong đêm khi trực chống bão tại Đức Thọ.

Cống Bùi Xá nơi nạn nhân bị giết 
"Theo lịch trình, khoảng 7h sáng 30/12 tiến hành khai quật, cố gắng đến khoảng 9h cùng ngày sẽ xong. Sau đó, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an sẽ đưa ra kết luận giám định tử thi", ông Quang nói.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tân - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, sẽ khai quật tử thi nạn nhân Bình vào sáng 30/12. Ông ấy chết rất oan uổng, nạn nhân là người rất tích cực chống khai thác cát tặc, sau đó mới bị trả thù, giết hại. Đó cũng là hành động hi sinh vì chống tiêu cực nên cần tuyên truyền, khen thưởng. Mong sao ngành Lao động TBXH sẽ xem xét để có chính sách cho họ.

Tử vong

Trước đó, khoảng 21h ngày 9/11/2013, anh Nguyễn Cảnh Bình đi trực cống Bùi Xá điều tiết nước phòng chống bão số 14, đã bị tử vong dưới cống.

Nghi vấn cái chết bất thường, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp công an huyện Đức Thọ điều tra và đi đến kết luận anh Bình tử vong do bị giết hại chứ không phải tự ngã.

Nghi phạm là Lê Hạnh (SN 1975, ở xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), kẻ đã nhiều lần khai thác cát trái phép trên sông Lam bị anh Bình lên án. Do hằn thù nên lợi dụng đêm tối, khi đang neo đậu thuyền khai thác cát trên sông, thấy anh Bình đi một mình nên Hạnh ra tay xô nạn nhân ngã xuống cống.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Hạnh đã cúi đầu nhận tội và thừa nhận hành vi giết người của mình.

Theo CAND

Bình luận
vtcnews.vn