Bộ Công an đề nghị truy tố siêu mẫu Vĩnh Thụy

Pháp luậtThứ Bảy, 01/10/2011 04:48:00 +07:00

(VTC News) – Người mẫu Vĩnh Thụy cùng 4 bị can khác vừa bị Bộ Công an đề nghị truy tố với 2 tội danh buôn lậu, kinh doanh trái phép.

(VTC News) – Người mẫu Vĩnh Thụy cùng 4 bị can khác vừa bị Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đề nghị truy tố với 2 tội danh buôn lậu, kinh doanh trái phép.

Ngày 1/10, đại diện cơ quan CSĐT – Bộ Công an vừa cho biết, cơ quan này vừa hoàn tất hồ sơ, chuyển sang Viện KSND tối cao, đề nghị truy tố 5 bị can về 2 tội buôn lậu, kinh doanh trái phép, trong đó có người mẫu Vĩnh Thụy.

Hồ sơ của Bộ Công an cho biết, vụ việc bắt đầu từ khi Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm – Bộ Công an nhận được văn bản do Đại tá Richard Tery – Trưởng sĩ quan liên lạc Cảnh sát liên bang Australia tại HN kí đề nghị cơ quan phòng chống tội phạm của VN hỗ trợ điều tra chuyên án trộm cắp laptop Apple Macbook tại TP Sydney do Đỗ Thanh Lâm (36 tuổi) cầm đầu.

Người mẫu Vĩnh Thụy vừa bị đề nghị truy tố tội kinh doanh trái phép (ảnh: internet) 

Tiến hành xác minh, điều tra tại VN, cơ quan chức năng được biết Lâm quê ở huyện Trảng Bom – tỉnh Đồng Nai, sang định cư ở Australia từ cuối năm 2006 chuyên đi bán băng đĩa nhạc. Thông tin ban đầu đã được xác định, Lâm là đối tượng chuyên chuyển băng đĩa nhạc lậu với quy mô lớn từ Australia về VN và ngược lại. Đồng thời, Lâm còn làm việc chuyển hàng thuê cho cộng đồng người Việt ở TP Sydney về TP.HCM, chủ yếu là các mặt hàng đồ điện gia dụng và tiền đô Australia qua nhiều kênh trung chuyển là các tiếp viên hàng không.

Về tới TP.HCM, Lâm hợp tác cùng với Đỗ Thị Ngọc Bích (42 tuổi, ngụ ở quận Bình Thạnh) cùng với người anh rể là Nguyễn Minh Hoàng để nhận và chuyển hàng tới tận nơi khách hàng. Cứ trung bình khoảng 2 tuần/lần, Lâm và các cộng sự lại nhận chuyển hàng từ nước ngoài về TP.HCM với trọng lượng mỗi kiện vào khoảng trên dưới 30kg. Đáng lưu ý, khi bị mời đến cơ quan Công an làm việc, các đối tượng này đã khai vì chuyển quá nhiều hàng nên không thể nhớ hết nổi chi tiết chủ loại hàng, khách hàng.

Thống kê từ cơ quan chức năng của VN và Australia, nhóm đối tượng này đã vận chuyển trót lọt trên 400 kiện hàng, trị giá hơn 1,5 tỷ đồng VN. Toàn bộ những lô hàng này đều không đóng cước vận chuyển theo đúng quy định của hàng không. Trên mỗi kiện hàng đều có ghi các ký hiệu nhận diện của cả 2 bên.

Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã xác định có khoảng 30 tiếp viên hàng không đã tham gia với vai trò giúp sức chuyển hàng cho Đỗ Thanh Lâm.

Hiện đã có 5 đối tượng bị đề nghị truy tố với tội buôn lậu hoặc kinh doanh trái phép, bao gồm Nguyễn Đức Vũ (36 tuổi, ngụ ở Q.7 – TP.HCM, tổ phó tổ hành khách, phòng dịch vụ khách hàng, Trung tâm khai thác ga Tân Sơn Nhất), Nguyễn Minh Hoàng (SN 1963, ngụ ở quận Bình Thạnh, TP.HCM), Phạm Tiến Trung (29 tuổi, nhà ở quận Gò Vấp), Thái Anh Tiến (30 tuổi, ngụ tại Q.8, tiếp viên hàng không) và Lê Xuân Vĩnh Thụy (nghệ danh Vĩnh Thụy, SN 1988).

Bộ Công an đã xác định được người mẫu Vĩnh Thụy từ đầu năm 2010 đã nhập các loại điện thoại di động IPhone hay máy laptop Macbook của những đối tượng buôn lậu nói trên, rồi bán cho một cá nhân ở Q.10 để đem đi tiêu thụ. Trị giá lô hàng này vào khoảng hơn 900 triệu đồng.

Khi được mời lên thẩm tra, Vĩnh Thụy đã tự nguyện nộp lại 6 triệu đồng và 150 USD. Bộ Công an đã chứng minh được Vĩnh Thụy đã có hành vi kinh doanh trái phép, mang về số tiền thu lợi bất chính là gần 9 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT – Bộ Công an nhận định: Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có yếu tố của nước ngoài. Những đối tượng tham gia trực tiếp vào vụ án có sự câu kết, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ một cách chặt chẽ. Bộ Công an kiến nghị các cơ quan chức năng có liên quan cần phải nghiêm túc xem xét trách nhiệm của những cá nhân, bộ phận có trách nhiệm liên đới.

V.D

 

Bình luận
vtcnews.vn