Bỏ chuột chết vào nồi lẩu để tống tiền 17 tỷ đồng, thực khách lĩnh trái đắng

VideoThứ Hai, 27/05/2019 16:12:00 +07:00

Nam thực khách phải trả giá đắt sau khi tự bỏ chuột chết vào nồi lẩu để tống tiền nhà hàng gần 17 tỷ đồng.

Nguồn: Shanghaiist

Sự việc bắt đầu vào tháng 11/2018 khi người đàn ông họ Guo khẳng định mình đã tự tay gắp một con chuột chết khỏi nồi lẩu tại nhà hàng Haidilao nổi tiếng ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Do muốn giải quyết nhanh sự cố, phía nhà hàng đề nghị tặng phiếu ăn miễn phí và bồi thường 20.000 NDT (khoảng 67,5 triệu đồng). Tuy nhiên, Guo từ chối và yêu cầu 5 triệu NDT (khoảng 16,9 tỷ đồng) tiền bồi thường. Yêu cầu quá đáng của Guo khiến 2 bên không thể đi đến thỏa thuận. Guo quyết định liên lạc với cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm địa phương, trong khi phía Haidilao tìm đến cảnh sát. Sau khi điều tra, Guo bị bắt vì tội tống tiền.

Tại phiên tòa hồi tháng 3/2019, Guo cúi đầu nhận tội, thừa nhận đã bắt được con chuột chết trong lần về quê ở tỉnh Hà Nam, sau đó anh ta bỏ con vật vào chai rồi mang trở lại Bắc Kinh. Guo trần tình rằng ban đầu anh ta chỉ nghĩ tới một bữa lẩu miễn phí, nhưng sau đó lại có chút tham lam.

Theo phán quyết mới đây của tòa, Guo phạm tội lừa đảo làm tổn hại danh tiếng của doanh nghiệp và khiếu nại sai sự thật với cơ quan quản lý. Anh ta bị kết án 3 năm tù và bị phạt 30.000 NDT (khoảng 101 triệu đồng).

Phong Linh
Bình luận
vtcnews.vn