Bố chồng đánh con dâu và 2 cháu dã man khai gì?

Tin nhanh 24hThứ Ba, 17/11/2020 18:31:29 +07:00
(VTC News) -

Bước đầu, ông Hoàng Trần Cổn khai nhận, nguyên nhân dẫn đến việc dùng búa đinh đánh con dâu và 2 cháu nguy kịch là do mâu thuẫn gia đình.

Ngày 17/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị tiếp tục điều tra vụ việc bố chồng dùng búa đinh đánh con dâu và 2 cháu nguy kịch xảy ra tại xã Xuân Viên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vào tối 13/11.

Bố chồng đánh con dâu và 2 cháu dã man khai gì? - 1

Cháu N. và cháu V. đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Nghệ An.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến ông Hoàng Trần Cổn (SN 1950) thôn Nam Viên, xã Xuân Viên (huyện Nghi Xuân) dùng búa đinh đánh vào đầu chị P.T.D. (SN 1986) và 2 cháu gái H.B.N. (9 tuổi), cháu H.N.V. (4 tuổi) là do mâu thuẫn gia đình.

Bước đầu ông Cổn khai nhận, ông có mảnh đất tại khu du lịch ở xã Xuân Viên muốn bán một phần lấy tiền chi tiêu, trang trải cuộc sống, phần còn lại chia đều cho 3 người con.

Tuy nhiên, sợ ông Cổn bán đất lấy tiền uống rượu, 3 người con không đồng ý, dẫn đến xảy ra mâu thuẫn gay gắt trong gia đình.

Bên cạnh đó, chồng chị D. đi làm ăn ở miền Nam, chị D. và 2 con gái ở cùng ông Cổn cũng xảy ra mâu thuẫn.

Bố chồng đánh con dâu và 2 cháu dã man khai gì? - 2

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Sau khi đánh 3 mẹ con chị D. nguy kịch, ông Cổn uống thuốc sâu tự tử nhưng được phát hiện và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Trước lúc ra tay đánh 3 mẹ con chị D., ông Cổn đã viết 1 lá thư tuyệt mệnh với nội dung vĩnh biệt mọi người.

Hiện tại, sức khỏe của 4 người trên đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, do chấn thương não nặng, cháu bé 4 tuổi vẫn được điều trị, theo dõi.

Vào khoảng 18h30 ngày 13/11, ông Hoàng Trần Cổn đánh con dâu là chị P.T.D (SN 1986) và 2 cháu gái là H.B.N (9 tuổi) và cháu H.N.V (4 tuổi).

Sau đó, ông Cổn bỏ trốn khỏi nhà và bị lực lượng chức năng bắt giữ. Chị D. và 2 cháu được người dân đưa đi bệnh viện ở thành phố Vinh (Nghệ An) cấp cứu.

PHAN ẤN
Bình luận
vtcnews.vn