Bộ Chính trị phân công ông Phạm Quang Nghị phụ trách Đảng bộ Hà Nội

Thời sựThứ Hai, 02/11/2015 12:38:00 +07:00

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, việc Bộ Chính trị quyết định vị trí Bí thư Hà Nội không phải điều cá biệt.

(VTC News) – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, hiện ông Phạm Quang Nghị đang được Bộ Chính trị giao phụ trách Đảng bộ TP.Hà Nội.

11h45 sáng nay (2/11), ông Nguyễn Văn Phong – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ Hà Nội đã chủ trì cuộc họp báo thông tin về kết quả buổi làm việc của Đại hội sáng nay.
Theo đó, tại phiên làm việc, Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã công bố kết quả họp phiên thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI và tiếp tục thảo luận các văn kiện trình Đại hội XVI Đảng bộ Hà Nội.
Về kết quả phiên họp thứ nhất, ông Nguyễn Văn Phong xác nhận, Ban Chấp hành đã bầu một lượt đầy đủ các chức danh theo số lượng cần bầu mà Đại hội đã thông qua.

Ban Thường vụ khóa XVI gồm 16 nhân sự, trong đó có 4 nữ, đạt tỷ lệ 25%. Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã bầu 4 Phó Bí thư. Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy gồm 14 người.
 Ông Phạm Quang Nghị. Ảnh: Vietnam+

Danh sách 16 người được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI gồm: bà Ngô Thị Thanh Hằng; Nguyễn Thị Bích Ngọc; ông Đào Đức Toàn; ông Nguyễn Đức Chung; ông Trần Quang Cảnh; ông Nguyễn Quang Huy; ông Vũ Hồng Khanh; ông Lê Hồng Sơn; ông Nguyễn Văn Sửu; ông Nguyễn Ngọc Tuấn; ông Nguyễn Quốc Hùng; bà Nguyễn Thị Tuyến; ông Nguyễn Doãn Anh; ông Nguyễn Văn Phong; ông Vũ Đức Bảo; bà Nguyễn Lan Hương.
4 người giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy gồm: bà Ngô Thị Thanh Hằng; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc; ông Nguyễn Đức Chung và ông Đào Đức Toàn. Trong đó, bà Ngô Thị Thanh Hằng làm Phó Bí thư thường trực.
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội do ông Trần Quang Cảnh làm Chủ nhiệm.
Ông Phong cho biết thêm, theo đề án xây dựng Ban Thường vụ khoá XVI, sau khi bầu đủ 16 nhân sự, nhiệm vụ của từng nhân sự sẽ do Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội phân công. 
Liên quan đến vị trí Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Văn Phong cho biết, vị trí này sẽ do Bộ Chính trị quyết định, chỉ định. 
Ông Nguyễn Văn Phong khẳng định, việc Bộ Chính trị chỉ định vị trí Bí thư Hà Nội là theo quy định chung giống như trường hợp TP.HCM, các tỉnh Lạng Sơn, Sóc Trăng...
“Đây là vấn đề theo điều lệ, không có gì là cá biệt cả,” ông Phong nói.
Theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, hiện ông Phạm Quang Nghị - Bí thư Thành ủy Hà Nội đang được Bộ Chính trị giao phụ trách Đảng bộ Hà Nội. Hoạt động của Đại hội sẽ do 4 Phó Bí thư trúng cử nói trên điều hành, trực tiếp là bà Ngô Thị Thanh Hằng.
Dự kiến, trong phiên làm việc chiều nay, Đảng bộ Hà Nội sẽ bầu ra 57 đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Theo quy định, Hà Nội sẽ có 61 đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc, trong đó có 4 đại biểu đương nhiên, 57 đại biểu được bầu tại Đại hội Đảng bộ Hà Nội.

Minh Quyết
Bình luận
vtcnews.vn