Bộ Chính trị đồng ý cho ông Nguyễn Thế Thảo thôi chức Chủ tịch Hà Nội

Thời sựThứ Ba, 01/12/2015 12:21:00 +07:00

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Bộ Chính trị đã đồng ý để ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

(VTC News) - Chủ tịch Quốc hội cho biết, Bộ Chính trị đã đồng ý để ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Sáng nay (1/12), Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự và phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp HĐND TP Hà Nội.

Chủ tịch Quốc Hội nhận định, kỳ họp HĐND TP Hà Nội lần này có ý nghĩa quan trọng. Tại kỳ họp, HĐND sẽ kiện toàn vị trí Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, hiện Bộ Chính trị đã đồng ý để ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

"Hiện Bộ Chính trị đã đồng ý với ý kiến xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội của đồng chí Nguyễn Thế Thảo. Trước đó, đồng chí Nguyễn Đức Chung đã được bầu làm Phó Bí thư Thảnh uỷ Hà Nội và được cấp trên giới thiệu ứng cử vào vị trí Chủ tịch UBND TP Hà Nội," ông Nguyễn Sinh Hùng nói.

Công tác nhân sự, bầu Chủ tịch TP Hà Nội dự kiến sẽ được tiến hành trong ngày làm việc thứ 4 của kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội.

Trước đó, ngày 27/11, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã có thông báo cho biết, thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về tuổi công tác, ông Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa 16, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 không tham gia ứng cử các chức vụ Đảng của Thành ủy Hà Nội khóa 17.

Sau Đại hội Đảng bộ lần thứ 17, để tập trung công tác lãnh đạo của Thành ủy và quản lý Nhà nước của UBND TP Hà Nội, ông Thảo đã đề nghị Thành ủy Hà Nội báo cáo cấp có thẩm quyền sớm kiện toàn thay thế chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ mới.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội  sau đó đã báo cáo Bộ Chính trị việc ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2001-2016.

Minh Quyết

Bình luận
vtcnews.vn