Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm 2 lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh

Thời sựThứ Năm, 09/04/2015 04:33:00 +07:00

(VTC News)- Ban Tổ chức Trung ương vừa công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động và bổ nhiệm 2 lãnh đạo cao nhất của tỉnh Quảng Ninh.

(VTC News)- Ban Tổ chức Trung ương vừa công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động và bổ nhiệm 2 lãnh đạo cao nhất của tỉnh Quảng Ninh.

Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, sáng nay (9/4), tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Ninh, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương đã về làm việc và công bố các quyết định của Bộ Chính trị điều động và bổ nhiệm 2 lãnh đạo cao nhất của tỉnh Quảng Ninh đảm nhiệm chức vụ mới.

Theo đó, Bộ Chính trị điều động và bổ nhiệm ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Ban Tổ chức Trung ương, nhiệm kỳ 2010-2015 và quyết định chuẩn y ông Nguyễn Văn Đọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2010-2015.
Ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng chúc mừng ông Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Văn Đọc nhận nhiệm vụ mới 

Tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy gửi lời cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã tạo điều kiện, cơ hội để được trở thành Bí thư Tỉnh ủy và gắn bó sâu sắc với Quảng Ninh. 

Ông Phạm Minh Chính cũng gửi lời tri ân tới Đảng bộ, chính quyền, đặc biệt là nhân dân 22 dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã yêu thương, ủng hộ, tạo điều kiện cho Đảng bộ, chính quyền và cá nhân ông Chính hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh gửi lời cảm ơn tới các bộ, ban, ngành Trung ương đã luôn quan tâm, ủng hộ Quảng Ninh trên toàn diện các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. 

Ông Nguyễn Văn Đọc cũng khẳng định và cảm ơn sự đóng góp quan trọng của ông Phạm Minh Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, đối với những phát triển vượt bậc của Quảng Ninh thời gian qua; đồng thời, cảm ơn sự ủng hộ, tín nhiệm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã dành cho cá nhân ông Đọc.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn