Bọ chét đốt, bé gái 6 tuổi tử vong

Sức khỏeChủ Nhật, 16/06/2013 10:34:00 +07:00

(VTC News) - Một bé gái, 6 tuổi, người Mỹ đã qua đời sau khi bị bọ chét đốt trong kỳ nghỉ ở Texas cùng gia đình.

(VTC News) - Một bé gái, 6 tuổi, người Mỹ đã qua đời sau khi bị bọ chét đốt trong kỳ nghỉ ở Texas cùng gia đình.

Thứ 4 vừa qua, cô bé Emille Russell ở Phía Bắc Carolina, đã tử vong tại bệnh viện. Các bác sĩ cho rằng Emille bị mắc phải bệnh sốt màng não miền núi - bệnh truyền do bọ chét.

Emille mắc bệnh sốt màng não miền núi sau khi bị bọ chét đốt
Emille mắc bệnh sốt màng não miền núi sau khi bị bọ chét đốt 

Những người họ hàng của cô bé 6 tuổi này cho biết trong kỳ nghỉ cùng gia đình ở Texas, cô bé cùng người anh trai sinh đôi của mình Charlie đều bị bọ chét đốt. Nhưng Emille là người bị đốt đầu tiên.

Khi trở về nhà sau kỳ nghỉ Emille bắt đầu có những biểu hiện mệt mỏi và sốt nhẹ. Bố mẹ cô cho rằng đó là những biểu hiện thông thường sau một chuyến đi dài nên cũng không để ý.

Vài ngày sau triệu chứng mệt mỏi và sốt của Emille vẫn chưa hết nên bố mẹ cô đã đưa cô bé tới bệnh viện để kiểm tra.

Các kết quả kiểm tra cho thấy cô bé Emille mắc bệnh sốt màng não miền núi. Sau tất cả những nỗ lực điều trị của các bác sĩ cô bé đáng thương này vẫn không thể qua khỏi.

Các bác sĩ cho biết chứng bệnh mà  Emille mắc phải là do một loại bọ chét truyền bệnh cho người. Những bệnh nhân mắc bệnh này đều có nguy cơ tử vong cao.

Tuy nhiên rủi ro tử vong này sẽ giảm đi nếu bệnh nhân được điều trị tốt ở những giai đoạn đầu khi mới phát hiện bệnh.

Sau khi Emille qua đời, những người họ hàng của cô đã thực hiện một chương trình từ thiện để cầu nguyện cho Emille được siêu thoát.

Ngoài ra, chương trình này còn có mục đích nâng cao hiểu biết của mọi người về chứng bệnh quái ác này để tránh những trường hợp đáng tiếc tương tự xảy ra với những em bé khác.

Kim Ngân

Bình luận
vtcnews.vn