Bọ cạp con nơm nớp nỗi lo bị mẹ làm thịt

Khám pháThứ Bảy, 24/07/2021 18:35:13 +07:00
(VTC News) -

Những con bọ cạp cái cõng lũ con trên lưng để tránh kẻ thù, nhưng sẵn sàng ăn thịt chúng nếu đói.

Bọ cạp cái phải mang thai 18 tháng trước khi sinh nở. Nguyên nhân là bởi nó đẻ con chứ không đẻ trứng. 

Khi bọ cạp con ra đời, bọ xương giáp xác bọc ngoài khá mềm khiến chúng dễ trở thành con mồi cho kẻ thù. 

Bọ cạp con nơm nớp nỗi lo bị mẹ làm thịt - 1

Một con bọ cạp mẹ cõng đàn con trên lưng. 

Để tránh tình cảnh này, lũ bọ cạp non sẽ trèo lên chân và ghì chặt vào lưng mẹ, ở đó trong vài tuần cho đến lần lột xác đầu tiên. 

Điều đáng sợ là trong quá trình trưởng thành này, một số con bọ cạp con có thể trở thành bữa trưa của mẹ nó nếu con mẹ không tìm đủ thức ăn. 

Không chỉ trong quá trình nuôi con, bọ cạp cái cũng cực kỳ bạo lực với bạn tình. Trong một số trường hợp, chúng sẵn sàng ăn thịt đồng loại vừa giao phối nếu "nổi hứng". 

Bản thân bọ cạp không phải là loài quá để tâm tới chuyện giao phối để sinh con. Nếu không tìm được con đực thích hợp, chúng có thể sinh sản vô tính mà không cần tinh trùng. 

Diệu Hoa(Nguồn: SC)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp