Bỏ bóng đá, Văn Quyến biết làm gì?

Thể thaoChủ Nhật, 23/12/2012 07:12:00 +07:00

“Cậu bé vàng” thuở nào giờ đang đứng trước quyết định treo giày, kết thúc sự nghiệp cầu thủ nhiều vinh quang nhưng cũng đầy đắng cay.

Gần như chẳng được thi đấu suốt 8 năm qua, Văn Quyến dần đánh mất mình trên sân cỏ đến mức không thể tìm nổi bến đỗ mới. “Cậu bé vàng” thuở nào giờ đang đứng trước quyết định treo giày, kết thúc sự nghiệp cầu thủ nhiều vinh quang nhưng cũng đầy đắng cay.

Mất chỗ dựa, hết đầu ra, không lối thoát…

Vụ bán độ lấy 20 triệu đồng tại SEA Games 2005 biến Văn Quyến từ ngôi sao thành cầu thủ không đội bóng. Từ năm 2006, thời điểm dính vào vụ bán độ để rồi phải vào tù, Văn Quyến mất mấy năm bị treo giò rồi đánh mất vị trí vào tay những ngoại binh và các cầu thủ trẻ vốn khoẻ mạnh, máu lửa, không ngại va chạm, sẵn sàng lao vào điểm nóng. 8 năm Quyến đánh mất mình là 8 năm SLNA cưu mang anh, nhưng cái gì cũng có giới hạn.

 Văn Quyến đã được SLNA cưu mang quá nhiều (Ảnh: Quang Minh)

HLV Hữu Thắng đã tìm cơ hội giữ lại Quyến, nhưng nhà tài trợ không muốn “nuôi báo cô” nữa. Rồi SLNA gặp khó khăn về kinh tế đến mức chẳng giữ nổi trụ cột, thậm chí là biểu tượng như Trọng Hoàng, Đình Đồng, Văn Hoàn, Văn Bình…. 
Vì thế “Thằng béo” là lựa chọn cuối cùng trong thứ tự ưu tiên. Hơn nữa, những người ủng hộ Quyến như Huy Hoàng cũng mất uy tín sau sự cố “say rượu” và thế là, “Cậu bé vàng” ngày nào mất hết chỗ dựa. Bằng mối quan hệ sâu và rộng nhưng cả lãnh đạo, ban huấn luyện của SLNA lẫn nhà môi giới Trần Tiến Đại đều không thể giải cứu Văn Quyến.

Văn Quyến lẽ ra vẫn thuộc quân số SLNA cho đến hết hợp đồng vào mùa tới, nếu anh không tình cờ nghe được những khó khăn, nỗi khổ tài chính của lãnh đạo CLB. Quá thất vọng và phần nào tủi nhục cho thân phận “8 năm ngồi mát ăn bát vàng”, Quyến quyết định xin thanh lý hợp đồng, dù chưa đội nào muốn nhận anh. Kể từ đó, Văn Quyến chỉ đi chơi với bạn bè hoặc nằm nhà giết thời gian, chứ tuyệt nhiên không đến tập ké tại SLNA như lời đồn đại.

Đến ông Nguyễn Hồng Thanh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá SLNA, cũng phải thừa nhận: “SLNA, HLV Hữu Thắng và người hâm mộ Nghệ An coi Quyến như con, em mình nên mới kiên trì như thế. Ký hợp đồng 3 năm với lương và lót tay cao thứ nhì đội, chỉ thấp hơn Huy Hoàng nhưng cả 3 năm gần như Quyến không cống hiến được gì. Chúng tôi không lo được thêm cho Quyến nữa rồi. Bây giờ, may ra có đội hạng Nhất nào cần thương hiệu thì ký với Văn Quyến chứ kiếm đội giờ khó lắm và các CLB cũng có nhiều lựa chọn”.

“Nhưng nghỉ đá bóng, Văn Quyến sẽ làm gì?”

Đó là câu hỏi đầy đau buồn, khắc khoải của ông Nguyễn Hồng Thanh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá SLNA. Không còn thuộc biên chế SLNA và các đội bóng V-League, hạng Nhất lần lượt từ chối, Văn Quyến không còn cơ hội chơi bóng khi không chấp nhận hạ mình đá hạng Nhì. Nhưng “Thằng béo” vẫn mơ về bóng đá đỉnh cao và bản hợp đồng tiền tỷ hòng trang trải khoản nợ mà chính ông Hồng Thanh cũng “nghe phong thanh nhưng không rõ nợ ai và bao nhiêu”.

Vì tự trọng, Văn Quyến đã quyết định chấm dứt những ngày ngồi không mà vẫn hưởng lương ở SLNA (Ảnh: Quang Minh)

Trước đây, SLNA đã đề xuất cho Văn Quyến đi học lớp HLV rồi về làm công tác đào tạo trẻ, nhưng đến giờ khi không còn là người của đội bóng xứ Nghệ, anh chẳng nhận được đặc ân đó. Nhiều người đề nghị Quyến về làm việc cho họ nhưng có vẻ, “Cậu bé vàng” ngày nào đang muốn kinh doanh, dù chưa biết kinh doanh cái gì.

Trong những ngày này, tất cả sự cảm thông của người hâm mộ xứ Nghệ đều dành cho Văn Quyến - “Tỷ phú không tiền”, “Ngôi sao không đội bóng”… có lẽ cũng dần phải quen với khái niệm, HLV Văn Quyến hoặc doanh nhân Văn Quyến thay vì tiền đạo Văn Quyến mà chúng ta hằng yêu mến. “Không chơi bóng nữa, không được quản lý nghiêm ngặt, tôi lo cho Văn Quyến vì những tác động từ xã hội là rất tiêu cực và phức tạp”, ông Hồng Thanh bày tỏ mối quan ngại.

Thể lực giảm, nhưng Quyến vẫn còn kỹ thuật
“Về kỹ thuật, Văn Quyến vẫn hay như trước. Chuyền bóng, tạo cơ hội cho đồng đội thì Quyến không thua kém bất cứ tiền vệ nào. Đá phạt, dứt điểm cũng rất hay, nhưng thể lực của Quyến chỉ còn 50% so với trước đây. Nếu khắc phục được hạn chế này, Quyến vẫn là tiền đạo hàng đầu Việt Nam”, Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh cho biết.


Theo Bongdaplus

Bình luận
vtcnews.vn