Bố bị bệnh nằm liệt giường, con trai nhẫn tâm đâm chết

Pháp luậtThứ Hai, 21/09/2015 08:00:00 +07:00

Con trai giet bo o Thanh Hoa - Uống rượu về nhà, Thạch đã cầm dao đâm chết người bố nằm liệt giường nhiều năm. Vụ việc xảy ra quá nhanh, không kịp ngăn cản

(VTC News) - Uống rượu về nhà, Thạch đã cầm dao đâm chết người bố bị bệnh nằm liệt giường nhiều năm.

Vụ việc con trai giết bốở Thanh Hóa xảy ra vào khoảng 12h ngày20/9 tại thôn Thái Lâm, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn. Nạn nhân là ông Lê Văn Thái, sinh năm 1964.

Thông tin ban đầu, thời điểm nói trên, con trai của ông Thái là Lê Văn Thạch (sinh năm 1991) đi uống rượu với bạn bè về và được anh Lê Văn Hội (anh trai họ) chở về nhà.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc con trai đâm chết bố

Vừa bước vào nhà, Thạch bất ngờ cầm dao nhọn tiến thẳng tới nơi ông Thái đang nằm. Sau đó, Thạch nhẫn tâm vung dao đâm bố chỉ với một nhát chí mạng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Do sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ nên anh Hội không kịp ngăn cản. Sự việc nhanh chóng được thông báo tới cơ quan công an. Lê Văn Thạch đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Được biết ông Lê Văn Thái bị bệnh nằm liệt giường nhiều năm nay. Vợ chồng ông Thái có 3 người con, Thạch là con thứ 2 trong gia đình. Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ và người con cả của ông Thái đang đi lao động ở nước ngoài.

Vụ việc con trai giết bố ở Thanh Hóa hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Video: Giết người chỉ vì 1 quả quất

Đinh Lê
Bình luận
vtcnews.vn