BLV Quang Tùng: 'HAGL cần hoàn thiện, đừng vội nghĩ tới chức vô địch'

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 29/03/2021 14:01:00 +07:00
(VTC News) -

BLV Quang Tùng ngợi khen đà thăng tiến của HAGL, nhưng đánh giá đội bóng này còn nhiều điểm phải hoàn thiện.

HAGL đang thăng hoa tại V-League. Lần gần nhất giữ đầu bảng quá 1 vòng đấu, đội bóng phố Núi đã vô địch V-League (2004). Thầy trò HLV Kiatisak Senamuang được kỳ vọng làm nên chuyện sau 6 năm vật lộn với thất bại.

Chia sẻ với VTC News, BLV Ngô Quang Tùng cho rằng Kiatisak đang làm tốt, nhưng nói đến cuộc đua vô địch là còn quá sớm và không thực tế với HAGL. 

Video: HAGL 3-0 CLB TP.HCM 

- Chiến thắng trước CLB TP.HCM đã minh chứng cho thực lực của HAGL lúc này?

Ở V-League mùa này, HAGL chỉ thua trận đầu. Thầy trò Kiatisak thắng 4/5 trận sau đó, dẫn đầu bảng V-League. Đó là thực lực của HAGL.

2 trận liền, HAGL đều ghi 3 bàn và không thủng lưới. Mỗi trận đấu gặp một đối thủ khác nhau, có những diễn biến khác nhau. Đơn cử như trận HAGL gặp CLB Viettel, đội đương kim vô địch đá dưới sức, kém hơn bình thường. Ở trận chiều qua (28/3), CLB TP.HCM đá tốt, có nhiều cơ hội nhưng không xử lý được tình huống cuối cùng.

Tuy nhiên, phải nhìn nhận HAGL đang đá rất hay. Không có đội đầu bảng nào không thua 5/6 trận (thắng 4) mà lại đá không tốt cả.   

BLV Quang Tùng: 'HAGL cần hoàn thiện, đừng vội nghĩ tới chức vô địch'  - 1

HAGL thắng áp đảo CLB TP.HCM. (Ảnh: Duy Thành) 

- Hai trong ba bàn thắng của HAGL đến từ những pha chuyển đổi trạng thái ấn tượng. HAGL đang cầm bóng ít hơn, nhưng tấn công nhanh và phản công sắc sảo hơn. Đó là thay đổi cơ bản của đội bóng này dưới thời Kiatisak? 

Nói Kiatisak thay đổi lối chơi của HAGL thì không đúng, bởi cách đá của HAGL vẫn thế. Đá đúng sức, cầu thủ HAGL có thể chơi được như thế. 

Thay đổi cơ bản của HAGL là Kiatisak đặt cầu thủ vào vị trí để đá được lối chơi này, tạo điều kiện cho cách triển khai bóng này được phát triển. Khi được đặt vào hoàn cảnh phù hợp, các cầu thủ HAGL phát huy được khả năng.

Kiatisak đã điều chỉnh HAGL từ những chi tiết nhỏ. Vẫn những con người đấy thôi, nhưng HAGL của Kiatisak tự tin chơi thứ bóng đá của mình. Đó là sự khác biệt. 

BLV Quang Tùng: 'HAGL cần hoàn thiện, đừng vội nghĩ tới chức vô địch'  - 2

Dàn cầu thủ HAGL chất lượng và giàu kinh nghiệm sau 7 năm đá V-League. 

- HLV Kiatisak nổi tiếng với tư duy tấn công, nhưng dấu ấn lớn nhất của ông đến lúc này lại đến từ hàng thủ.

Chuyện đó không có gì mới. Rất ít HLV dẫn dắt đội đá tấn công mà không biết phòng ngự. Bóng đá phải có kiểm soát trận đấu. Có những đội kiểm soát bằng tấn công, luôn tạo áp lực như Liverpool hay Barcelona, tức là các đội luôn gây sức ép, mất bóng là lấy lại ngay.

HAGL đang ở trong giai đoạn tích lũy và tinh chỉnh. Đây chưa phải là đội bóng Kiatisak muốn làm gì cũng được, vì ông mới làm việc rất ít thời gian. HAGL chưa phải là đội muốn đá thế nào cũng được.

Do đó, họ phải trở về những thứ căn bản nhất, những thứ thường khiến HAGL trở nên mong manh nhất, đó là sự sơ hở của hàng thủ, điểm yếu thể lực, hay vấn đề kiểm soát trận đấu trong khoảng thời gian dài. Còn với lối chơi ở tuyến trên hay khả năng tận dụng thời cơ, HAGL đang làm rất tốt rồi.

Ở trận đấu chiều qua, thực ra hàng thủ HAGL chơi không đạt yêu cầu. Memovic đã lớn tuổi, nên nếu các đối thủ khoét sâu vào vị trí của cầu thủ này, họ sẽ có điều mình cần. Nếu CLB TP.HCM tận dụng được cơ hội, đội bóng này có thể ghi được 1, 2 bàn rồi.

Tuy nhiên, bằng cách nào đó, có thể là may mắn, HAGL không thủng lưới, không thua hay trải qua những diễn biến xấu.

BLV Quang Tùng: 'HAGL cần hoàn thiện, đừng vội nghĩ tới chức vô địch'  - 3

Memovic (trái) 2 lần bị tiền đạo CLB TP.HCM khai thác khoảng trống sau lưng. (Ảnh: Duy Thành)

Vấn đề là Kiatisak tiếp tục để HAGL chơi thế này, chúng ta có thể thông cảm. Tính cân bằng của HAGL chỉ được đảm bảo khi đội bóng này đá lùi sâu. Đội bóng phố Núi có thể đá nhanh, nhưng phải phòng ngự vững chãi trước khi bung sức ở một thời điểm nào đó. HAGL phải chắc chắn từ tuyến thủ trước. 

- Mùa gần nhất HAGL đứng trên đỉnh cao là 2004, khi Kiatisak là cầu thủ chủ chốt của đội bóng phố Núi. Kinh nghiệm đua vô địch của Kiatisak sẽ thúc đẩy HAGL, nơi hầu hết cầu thủ đều chưa từng nếm trải vinh quang CLB?

Kiatisak có thể thúc đẩy cầu thủ. Ông từng là cầu thủ giỏi, cũng là HLV có trải nghiệm đỉnh cao nhất định. Ông đã vô địch Đông Nam Á, cùng Thái Lan hướng tới mục tiêu cao. Kinh nghiệm ấy có thể được truyền tải sang cho cầu thủ HAGL.

Mùa giải này không kém phần khốc liệt so với mùa 2020 do mật độ thi đấu quá dày. Các đội đều mong manh, đặc biệt với HAGL - đội luôn gặp vấn đề về thể lực. HAGL chỉ có cách chơi hiệu quả, bung sức hợp lý nhất và có lực lượng thay thế để tiến xa. Cứ đá nguyên một đội hình này, HAGL khó đảm bảo chất lượng đường dài.

Dù vậy, Kiatisak rất khôn ngoan, biết tính toán, biểu hiện rõ nhất ở cách dùng Công Phượng. Nói về triển vọng của HAGL thì không nói 1, 2 vòng được. Đó là quá trình dài. Song, Kiatisak đủ sức giúp HAGL quen với bầu không khí trên đỉnh cao. 

BLV Quang Tùng: 'HAGL cần hoàn thiện, đừng vội nghĩ tới chức vô địch'  - 4

Kiatisak (phải) tâm lý và rất "quái" trong huấn luyện. (Ảnh: Duy Thành) 

Nói về "ADN chiến thắng", cầu thủ HAGL từng vô địch SEA Games hay AFF Cup. Họ cũng có tố chất chiến thắng chứ. Ngoài ra, nói vui vui thì dẫn đầu Ngoại hạng Anh mới "lạnh", chứ đứng đầu V-League thì chưa vấn đề gì lớn. HAGL mới hơn nhóm bám đuổi 1, 2 điểm.

- HAGL hiện tại có phải phiên bản tốt nhất trong 7 năm qua, tính từ thời điểm bầu Đức đôn lứa Công Phượng, Xuân Trường lên đá V-League?

Đây là phiên bản tốt nhất của HAGL. Thứ nhất, các cầu thủ có 7 năm đá V-League. Tuổi nghề, kinh nghiệm thi đấu đã khác hẳn. Có những năm HAGL non kinh nghiệm, có những năm tập thể này không đá cùng nhau do Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng chuyển sang đội khác.

Mùa này, các cầu thủ đã tập hợp trở lại. HAGL đang có đội hình lý tưởng nhất. Các nhân tố đáng chú ý nhất của các lứa học viện đều tề tựu đông đủ.

Thứ hai, HAGL bổ sung ngoại binh hợp lý và có thủ môn giàu kinh nghiệm. Thực tế là HAGL không còn thua những bàn ngớ ngẩn. Đội bóng phố Núi có triết lý xây dựng hàng thủ rõ ràng. Kim Dong-su, Memovic đều có chất lượng và kinh nghiệm, Hữu Tuấn từng được gọi lên ĐTQG. HAGL đang xây bộ khung với ý tưởng rõ ràng. 

Tuy nhiên, bao trùm lên tất cả phải là sự hiện diện của HLV Kiatisak. Khi đưa "Zico Thái" trở về phố Núi, bầu Đức đã có tham vọng muốn mọi thứ phải tốt hơn, thay vì "đá cho vui", thắng thua không ảnh hưởng nhiều đến quyết định của lãnh đạo như những năm trước.

Mùa này, HAGL đang hội tụ những yếu tố tốt nhất so với 6 mùa trước đó. 

BLV Quang Tùng: 'HAGL cần hoàn thiện, đừng vội nghĩ tới chức vô địch'  - 5

HAGL đã tề tựu đủ những cầu thủ giỏi nhất. 

- Bầu Đức nói HAGL phải đá tốt 5 trận nữa mới được coi là ổn định. Đây có phải nhận định khắt khe?

Bầu Đức muốn HAGL phải tốt hơn. Về kết quả thì tốt rồi, nhưng trong kỳ vọng của mình, có lẽ bầu Đức mong HAGL phải trình diễn lối đá rực lửa hơn nữa. CĐV vẫn chờ đợi nhiều hơn ở màn thể hiện của Văn Toàn cùng đồng đội. 

Đơn cử như hàng thủ, chưa thể nói là HAGL phòng ngự an toàn, mà hệ thống cũng chưa hoàn thiện. Quan trọng hơn, khả năng kiểm soát trận đấu, áp đặt lối chơi của HAGL cũng chưa lý tưởng. Đây vẫn là đội bóng đang trong quá trình hoàn thiện.

- HAGL còn thiếu điều gì để được nhìn nhận là ứng viên vô địch? 

HAGL cần có tính xuyên suốt và hệ thống trong cách chơi. Có thể thay đổi tuỳ hoàn cảnh, nhưng CLB này cần chơi thứ bóng đá cân bằng, hoặc đơn giản nhất là củng cố lại hàng thủ. Lối chơi phòng ngự phải được kiện toàn dù đã sạch lưới 3 trận vừa qua.

HAGL có thể chưa gặp những đối thủ mạnh và lỳ lợm như Hà Nội FC, Becamex Bình Dương. Đây mới là giai đoạn 1. Việc tích lũy điểm số ở 13 trận đầu rất quan trọng, song chưa chắc giải quyết mọi vấn đề. 

Không nên nói đến chức vô địch của HAGL vội. Bầu Đức nói đúng, mục tiêu thì ai cũng muốn, mà HAGL cũng bắt đầu nhìn thấy hy vọng rồi. Nhưng nói về chức vô địch tức là đánh giá chưa đầy đủ về HAGL. Đội bóng này cần rèn luyện thêm, gia tăng sức chịu đựng và củng cố cho hệ thống của họ, nhất là khâu phòng ngự.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn