BLV Quang Huy: Xem U22 Việt Nam vừa tiếc vừa lo

Thể thaoThứ Tư, 23/08/2017 10:24:00 +07:00

Theo BLV Quang Huy, U22 Việt Nam cần trút bỏ ngay gánh nặng tâm lý sau trận hòa đáng tiếc này để hướng đến kết quả tích cực trước U22 Thái Lan trong lượt trận cuối.

Sau 3 trận đầu toàn thắng, U22 Việt Nam đã có lần đầu mất điểm tại SEA Games 29 trước đối thủ U22 Indonesia. Dù tạo được nhiều cơ hội và chơi hơn người trong hơn 30 phút cuối, song thầy trò huấn luyện viên (HLV) Hữu Thắng đã không thể có được bàn thắng, qua đó chấp nhận rời sân với kết quả hòa 0-0 và buộc phải quyết chiến với U22 Thái Lan trong lượt trận cuối để bảo vệ tấm vé đi tiếp.

Video: U22 Việt Nam 0-0 U22 Indonesia

Theo BLV Quang Huy, trận hòa của U22 Việt Nam khiến người hâm mộ vừa tiếc nuối, vừa lo lắng bởi nếu cầu thủ tận dụng thành công cơ hội có được, tình cảnh của đội tuyển lúc này đã rất khác.

"Kết quả của U22 Việt Nam khiến người xem cảm thấy tiếc nuối, thậm chí là lo lắng. Đá hơn người, tạo ra một loạt tình huống ăn bàn trong cả hai hiệp đấu mà không thể dứt điểm được đối thủ, cảm giác chắc chắn rất thất vọng.

Tuy nhiên, cũng phải nói U22 Việt Nam đã không may trong trận đấu này. Cả hai thủ môn của U22 Indonesia đều chơi quá xuất sắc. Trọng tài cũng bỏ qua một tình huống phạm lỗi rõ rệt của đội bóng xứ vạn đảo trong vòng cấm.

U22VN-U22Indonesia-01 7

U22 Việt Nam (áo đỏ) đã có trận đấu rất kém duyên. (Ảnh: Hùng Linh)

Đáng lo là sau đây 2 ngày, chúng ta sẽ phải so tài cùng U22 Thái Lan. Đối thủ càng đá càng hay, trong khi U22 Việt Nam khởi đầu ấn tượng nhưng bắt đầu bộc lộ sự đuối sức ở một số vị trí".

BLV Quang Huy cũng dành lời ngợi khen cho màn trình diễn của U22 Indonesia khi đội bóng của HLV Luis Milla đã chơi quả cảm với U22 Việt Nam dù phải nhận thiệt thòi quân số trong nửa cuối hiệp 2.

"U22 Indonesia có một trận đấu chất lượng. Họ phòng ngự chắc chắn, có đấu pháp rõ ràng, biết người biết ta, phạm lỗi ngay khi có thể để ngăn cản cầu thủ U22 Việt Nam.

HLV Milla đã chỉ đạo học trò gây sức ép liên tục và chia cắt tương đối tốt hàng công của chúng ta. U22 Indonesia đặt Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải vào thế đua sức, và một số cầu thủ U22 Việt Nam đã đuối hơn đối thủ trong những phút cuối".

Đánh giá về những tình huống bỏ lỡ cơ hội ăn bàn mười mươi của Văn Thanh (cuối hiệp 1) và Hồ Tuấn Tài (cuối hiệp 2), BLV Quang Huy cho rằng, đó chỉ đơn thuần là tai nạn và pha xử lý của cầu thủ đã không vượt qua được cái dớp "đen đủi" chung của toàn đội trong trận đấu này.

"Những pha bỏ lỡ đó chỉ đơn thuần là kém may mắn, sau khi chúng ta ghi được tổng cộng 12 bàn ở cả 3 trận đấu trước đó. Tình huống Tuấn Tài giành bóng của Công Phượng dù đã rơi vào thế việt vị cho thấy, cầu thủ này đã quá ham bóng và khát khao ghi bàn đến mức hơi thiếu tỉnh táo.

IMG_7639 4

U22 Việt Nam sẽ đứng trước khó khăn với chấn thương của Duy Mạnh. (Ảnh: Hà Thành)

U22 Việt Nam đã tạo được thế trận "xem được" với nhiều cơ hội rõ ràng đến thế rồi, nhưng chúng ta đã đen đủi bởi rất nhiều yếu tố. Pha bóng đó mà không chạm xà thì nhiều khả năng lưới của U22 Indonesia đã rung lên và HLV Hữu Thắng sẽ được nhìn nhận với khả năng tính toán như thần".

 
Trong thế trận đá hơn người, cần gây sức ép trực diện và nhiều lúc phải sử dụng các pha tạt bổng, sự có mặt của thêm một tiền đạo (Đức Chinh hoặc Thanh Bình) là rất cần thiết.

Dù vậy, BLV Quang Huy cũng đánh giá: U22 Việt Nam có thể làm được tốt hơn, nếu HLV Hữu Thắng mạnh dạn sử dụng sự thay đổi người cuối cùng.

"HLV Hữu Thắng có lí do khi lựa chọn Tuấn Tài thay cho Đức Chinh. Ở kỳ SEA Games này, Đức Chinh đang có phong độ không thực sự cao, trong khi Tuấn Tài đã chơi khá thanh thoát trong 2 trận đấu trước đó (ghi 2 bàn vào lưới U22 Campuchia và U22 Philippines).

Dẫu vậy, trong thế trận đá hơn người, cần gây sức ép trực diện và nhiều lúc phải sử dụng các pha tạt bổng, sự có mặt của thêm một tiền đạo (Đức Chinh hoặc Thanh Bình) là rất cần thiết.

Công Phượng hoàn thành vai trò "mồi nhử", song Phượng cũng chỉ là người đá sau tiền đạo thôi. Có thêm tiền đạo là có thêm phương án ghi bàn, song bóng đá cũng khó nói lắm.

Đức Chinh nghỉ ngơi như vậy là đã đủ. Tiền đạo thuộc biên chế SHB Đà Nẵng không vào sân phút nào trận này, và nên có mặt trong đội hình xuất phát trong trận tới với U22 Thái Lan" - BLV Quang Huy khẳng định.

U22 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quan trọng nhất với U22 Thái Lan vào ngày mai (24/8). Một kết quả thắng hoặc hòa sẽ đưa chúng ta tiến thẳng vào bán kết. Theo BLV Quang Huy, U22 Việt Nam cần hướng tới 90 phút trước mắt với tâm lý thoải mái cùng sự quyết tâm với những lợi thế sẵn có.

Duy Manh 7

Duy Mạnh chấn thương, có thể nghỉ trận gặp U22 Thái Lan. (Ảnh: Hà Thành)

"Không nên có vấn đề về tâm lý. Phải có tư tưởng: chúng ta hay thua Thái Lan ở chung kết, giờ có cơ hội thì đánh bại để loại đối thủ này luôn, vừa vào bán kết, vừa loại được một đội bóng rất nguy hiểm ở vòng trong. Thắng để dọn đường vô địch, nghĩ như vậy mới cởi bỏ được nút thắt tâm lý.

U22 Việt Nam có thể đá đội hình thấp, chơi biết mình biết ta và tận dụng cơ hội ở một số thời điểm. Cách tiếp cận trận đấu trong cuộc so tài với U22 Hàn Quốc trên sân Thống Nhất cũng là gợi ý hay cho HLV Hữu Thắng.

Ngoài ra, các cầu thủ tấn công cần chắt chiu cơ hội hơn nữa, bởi những tình huống có thể ăn bàn không phải lúc nào cũng đến. Chỉ có duy nhất một điều: Không được vào sân với tư tưởng cầu hòa" - BLV Quang Huy kết luận.

Sau 4 trận đã đấu, U22 Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng với 10 điểm. Một kết quả thắng hoặc hòa trước U22 Thái Lan ở lượt trận cuối sẽ đưa thầy trò HLV Hữu Thắng tiến thẳng vào bán kết với vị trí (nhiều khả năng) là nhất bảng.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn