BLV Quang Huy: Vượt lên chính mình, điều tốt đẹp sẽ đến với U23 Việt Nam

Thể thaoThứ Sáu, 12/01/2018 13:23:00 +07:00

Màn trình diễn trước U23 Hàn Quốc sẽ tạo nên nguồn động viên tinh thần to lớn cho U23 Việt Nam trong phần còn lại của vòng chung kết U23 châu Á.

U23 Việt Nam vừa có trận đấu mở màn tại vòng chung kết U23 châu Á với đối thủ rất mạnh U23 Hàn Quốc. Dù đã chơi đầy cố gắng và bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước do công của Quang Hải, song thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo vẫn phải nhận thất bại với tỉ số tối thiểu 1-2.

Video: U23 Việt Nam 1-2 U23 Hàn Quốc

Theo BLV Quang Huy, thất bại trong trận đấu ra quân của U23 Việt Nam sẽ không khiến toàn đội cùng người hâm mộ nản lòng, bởi thua như vậy là chấp nhận được, về cả mặt tỉ số lẫn tinh thần thể hiện của các cầu thủ.

"Đá như vậy là đạt yêu cầu, cả về tỉ số, lối chơi lẫn tinh thần của các cầu thủ. Khoảng cách quá lớn giữa hai nền bóng đá không thể san lấp trong một sớm một chiều thì mình phải chấp nhận thôi, nhưng về cơ bản, tinh thần tốt và đấu pháp hợp lý đã là những điểm sáng đáng mừng.

Tất nhiên, U23 Hàn Quốc vẫn chưa có được độ nhuần nhuyễn cần thiết, lối chơi chưa cho thấy sự đặc sắc nên điều đó góp phần khiến họ phải trải qua trận đấu rất vất vả. U23 Việt Nam nỗ lực, nhưng kết quả hôm qua cũng đến khi đối thủ chưa thể hiện được mình"- BLV Quang Huy nhận định.

u23 viet nam han quoc (2)

U23 Việt Nam (áo trắng) đã chơi đầy nỗ lực.

Trong trận đấu với U22 Hàn Quốc cách đây sáu tháng, U22 Việt Nam đã chơi tấn công trước đối thủ ở một số thời điểm. Tuy nhiên, bối cảnh trận đấu hôm nay khác với trận đấu vòng loại rất nhiều.

"U23 Việt Nam đã có cách tiếp cận hợp lý. U22 Hàn Quốc sáu tháng trước không tung ra sân đội hình mạnh nhất, vì họ biết kiểu gì cũng nằm ở một trong hai vị trí dẫn đầu.

Nhưng ở vòng chung kết U23 châu Á thì khác, khi đội bóng xứ kim chi mang đến lực lượng mạnh nhất cùng tham vọng đoạt thứ hạng cao, nếu tiếp tục chơi đôi công trước đối thủ mạnh như vậy là không ổn. U23 Việt Nam không thể chơi đôi công với đối thủ mạnh ở những giải đấu quan trọng như vậy.

HLV Park Hang Seo cho cả đội chơi phòng ngự kiểu rình rập là rất chính xác, biết người biết ta. Nếu có gì nuối tiếc, đó là bàn thua đầu tiên khi có cầu thủ phòng ngự đứng sai vị trí. 3/5 cầu thủ phòng ngự của U23 Việt Nam (trong sơ đồ 5-4-1) có chiều cao hạn chế. Duy Mạnh là trung vệ có thể hình tốt nhất, song vị trí sở trường của cầu thủ này là tiền vệ.

Hàng thủ đã chơi vô cùng tập trung, nhưng hai sai lầm thực sự đáng tiếc. U23 Hàn Quốc chơi tấn công tương đối đơn điệu. Dẫu sao, đá như vậy cũng là quá ổn rồi".

Bàn thắng của U23 Việt Nam vào lưới U23 Hàn Quốc đến từ tình huống tấn công chớp nhoáng bên phía cánh trái với sự tham gia của Văn Hậu, Công Phượng và Quang Hải. Theo BLV Quang Huy, cách chơi nhanh và đơn giản hóa mà HLV Park Hang Seo muốn hướng tới cho bóng đá Việt Nam đã thể hiện rất rõ nét.

u23 viet nam

U23 Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp.

"Lối chơi "du kích" khi đá với đối thủ trên tầm ở sân chơi châu lục là hợp lý, khi chúng ta có những cầu thủ đá phản công rất tốt.

Nếu nói U23 Việt Nam chuyển biến dưới thời HLV Park Hang Seo là hơi vội vàng. Cựu trợ lý của Guus Hiddink đã phát huy được những gì người ta chờ đợi ở một chiến lược gia người Hàn Quốc. Đó là sự nghiêm túc, nền thể lực tốt và lối chơi rất biết người biết ta.

 
Điều quan trọng nhất của U23 Việt Nam trong hai trận còn lại là phải tự tin, vượt lên chính mình.

BLV Quang Huy

Nền tảng thể lực của toàn đội đã được nâng lên và bảo đảm, với giáo án "chuẩn chỉ" đến từ Hàn Quốc" - BLV Quang Huy khẳng định.

"Hầu hết các cầu thủ đều chơi ổn. Đức Huy đá giữa sân ổn, nhất là khi Xuân Trường đá không đúng khả năng. Quang Hải phát huy được những tố chất đặc biệt. Cần dành lời khen cho hàng thủ với sự tập trung và đảm bảo cự li đội hình. Sai lầm khó tránh khỏi, nhất là khi chúng ta gặp đối thủ ở đẳng cấp cao hơn.

U23 Syria là đối thủ vừa trình độ mình nhất, U23 Australia không ở đẳng cấp cao hơn U23 Hàn Quốc, nên hành trình còn lại của U23 Việt Nam sẽ không có quá nhiều chông gai. Dù sao, toàn đội cũng có ba ngày nghỉ ngơi và được khích lệ lớn với màn trình diễn trước đội bóng mạnh nhất bảng.

Điều quan trọng nhất của U23 Việt Nam trong hai trận còn lại là phải tự tin, vượt lên chính mình. Cứ nỗ lực, những điều tốt đẹp sẽ đến" - BLV Quang Huy khẳng định.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn