BLV Quang Huy: Văn Hậu có thể thành công ở Nhật Bản như 'Messi Thái Lan’

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 05/08/2020 06:50:00 +07:00
(VTC News) -

BLV Quang Huy nhận định, Văn Hậu cũng có thể thành công ở Nhật Bản như Messi Thái – Chanathip Songkrasin.

Văn Hậu trở về Việt Nam thi đấu cho Hà Nội FC sau gần 1 năm sang Hà Lan khoác áo Heerenveen. Cầu thủ sinh năm 1999 không có nhiều cơ hội được ra sân ở đội 1 của đội bóng Hà Lan. Nhiều người cho rằng, chuyến đi của Văn Hậu không thành công. Sự trở về là một bước thụt lùi trong sự nghiệp của cầu thủ quê Thái Bình.

Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng, Văn Hậu cũng đã tích lũy được nhiều điều cho mình và chuyến đi Hà Lan không hề vô bổ.

BLV Quang Huy: Văn Hậu có thể thành công ở Nhật Bản như 'Messi Thái Lan’ - 1

Văn Hậu không có nhiều cơ hội thi đấu khi khoác áo Heerenveen.

“Mọi chuyện chưa được như dự kiến nhưng Hậu cũng đã tích lũy được nhiều và tương lai vẫn còn ở phía trước. Văn Hậu còn trẻ, sẽ còn nhiều cơ hội. Khi dịch hết, mọi thứ trở lại yên ổn thì Hậu sẽ tiếp tục có những cơ hội xuất ngoại”, BLV Quang Huy lạc quan, hy vọng.

Cũng theo BLV của đài VTC, nếu tiếp tục được xuất ngoại, Văn Hậu không nhất thiết phải đi châu Âu mà có thể sang Nhật Bản, Hàn Quốc.

“Chúng ta đang thấy cầu thủ người Thái Lan Chanathip Songkrasin tỏa sáng ở J-League. Đây là điều tự hào cho bóng đá Đông Nam Á. Nếu Văn Hậu tiếp bước theo cách này cũng đã là rất tốt rồi”, BLV Quang Huy nói.

Lý giải cho sự thành công của Chanathip nói riêng, bóng đá Thái Lan nói chung khi cầu thủ của họ xuất ngoại, BLV Quang Huy cho rằng, người Thái đã đi trước Việt Nam và chuyên nghiệp hơn. Ngược lại, cầu thủ Việt Nam vẫn đang tìm đường.

BLV Quang Huy: Văn Hậu có thể thành công ở Nhật Bản như 'Messi Thái Lan’ - 2

Chanathip đang thi đấu rất thành công tại Nhật Bản.

“Chúng ta cũng đã có những người đã sang Nhật Bản, Hàn Quốc thi đấu. Họ đều là những cầu thủ có trình độ tốt so với Việt Nam. Nhưng sang đó kể cả chơi ở đội bóng hạng 2 chúng ta cũng chưa bắt nhịp được. Nói thẳng ra, chúng ta chưa có ai thành công ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Vì thế mới mở ra hướng đi châu Âu cho Đoàn Văn Hậu với một CLB vừa phải ở một giải đấu trung bình.

Đến lúc này tôi vẫn nghĩ đó là một lựa chọn không sai chút nào. Nhưng nó có những biến động, đặc biệt là dịch COVID-19. Heerenveen cũng ghi nhận những nỗ lực của Văn Hậu, đồng đội của anh cũng vậy. Tiếc là Hậu chưa thực sự đặt chân được tới Heereveen theo nghĩa đen là sự bắt nhịp với đội bóng, để có thể đá tốt, có thể được thi đấu tại giải Hà Lan. Và khi mọi thứ còn chưa bén rễ, gặp thêm khó khăn, biến động từ COVID-19, Văn Hậu đã không thể ở lại.

Với Chanathip thì chúng ta đừng quên, anh ấy đã đến J-League 4 mùa giải rồi và thực sự đã bám rễ ở đó. Vì thế, dù có những biến động, anh ta vẫn thân thuộc giải đấu như ngôi nhà của mình và tiếp tục tỏa sáng là điều đương nhiên”, BLV Quang Huy lý giải.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn