BLV Quang Huy: U22 Việt Nam thắng trận hoàn hảo

Thể thaoChủ Nhật, 08/12/2019 06:59:00 +07:00

BLV Quang Huy tin rằng U22 Việt Nam sẽ rút ra bài học từ trận đấu ở vòng bảng để không lặp lại sai lầm khi tái đấu U22 Indonesia ở chung kết.

U22 Việt Nam vượt qua vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30 rất thuận lợi bằng chiến thắng dễ dàng trước U22 Campuchia. Đây là một màn trình diễn thuyết phục của thầy trò HLV Park Hang Seo, trong đó dấu ấn lớn nhất thuộc về cặp song sát Đức Chinh - Tiến Linh và thủ môn Văn Toản.

"U22 Việt Nam trận này không những hay mà tính toán cũng rất hoàn hảo, từ việc bố trí 2 tiền đạo đến tin dùng Văn Toản. Văn Toản đã chơi tốt, quả penalty thành công nói lên tất cả", BLV Quang Huy nhận xét.

"Những người như Hà Đức Chinh có thể dạt biên chuyền những quả như thế, hay Tiến Linh lại có những cú ra chân ngoài vòng cấm. HLV Park Hang Seo cho thấy khả năng khai thác tận cùng tiềm năng cầu thủ, có những điểm mà chính họ trước đây cũng không biết. Ngoài việc giúp U22 Việt Nam thăng hoa về tinh thần, ông Park còn có những căn chỉnh rất khoa học và hợp lý".

u22 viet nam u22 campuchia (5) 7

U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 30, tái đấu U22 Indonesia.

Hà Đức Chinh là nhân tố nổi bật nhất của U22 Việt Nam trong trận thắng U22 Campuchia. Tiền đạo này kiến tạo cho Tiến Linh mở tỉ số và ghi một hattrick sau đó, giúp U22 Việt Nam giải quyết sớm trận đấu để có những toan tính cho trận chung kết. 

HLV Park Hang Seo thậm chí đã thay hết ba người từ rất sớm để rút những trụ cột như Hoàng Đức, Hùng Dũng và Tiến Linh ra nghỉ. Trong khi đó, U22 Indonesia phải căng sức chơi thêm hai hiệp phụ mới đánh bại được U22 Myanmar. 

"Đây là chiến thắng giòn giã mà vẫn nhàn nhã không mất sức, rất nhiều thuận lợi cho U22 Việt Nam. Mong là ở chung kết sai lầm của bảng không lặp lại", BLV Quang Huy chia sẻ.

Ở vòng bảng, U22 Việt Nam đã thắng thuyết phục U22 Indonesia với tỉ số 2-1. Đó là trận đấu mà các học trò của HLV Park Hang Seo thủng lưới trước nhưng vẫn kiểm soát được trận đấu và có hai bàn thắng xứng đáng ở hiệp hai. 

"Thực ra đặt lên bàn cân, U22 Việt Nam vẫn hơn U22 Indonesia, nếu không nói là hơn khá nhiều. Vòng bảng chúng ta vất vả vì bất ngờ nhận bàn thua, nhưng như Bùi Tiến Dũng chia sẻ sau trận thì trong một đội bóng, người này chưa hoàn chỉnh thì người kia bù đắp", BLV Quang Huy nhận định.

"Tôi tin là chung kết U22 Việt Nam sẽ khởi đầu tốt hơn và không xảy ra tai nạn. Đó sẽ là một trận đấu hoàn chỉnh mọi mặt của U22 Việt Nam".

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia diễn ra vào ngày 10/12.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn