BLV Quang Huy: U21 HAGL đá đẹp mắt, Công Phượng thoát áp lực bủa vây

Thể thaoThứ Năm, 22/12/2016 21:06:00 +07:00

Chiến thắng ấn tượng của U21 Hoàng Anh Gia Lai đã mang lại hai cái được: Lối đá đẹp mắt và sự trở lại của Công Phượng bằng 1 bàn thắng.

Trận thua 0-1 trước U21 Thái Lan trong ngày ra quân buộc U21 HAGL phải có ít nhất 1 điểm để lọt vào bán kết. Trước U21 Gangwon (Hàn Quốc), thầy trò HLV Guillaume Graechen không gặp nhiều khó khăn để hiện thực hóa mục tiêu.

Video: Pha solo ghi bàn đẹp mắt của Công Phượng

 

Cú đúp của Văn Toàn và bàn thắng muộn của Công Phượng đã mang về chiến thắng đậm đà 3-1 cho đội chủ nhà. Theo BLV Quang Huy, U21 HAGL đã thực sự trở lại với lối chơi cuốn hút, đẹp mắt bên cạnh kết quả ấn tượng.

xuantruong-gangwon

Xuân Trường là ông chủ tuyến giữa của U21 HAGL (Ảnh: Duy Thành)

"Đánh giá về trận đấu này chỉ mang tính tương đối bởi U21 Gangwon khá yếu và non kinh nghiệm. Tuy nhiên, người xem sẽ thấy thích thú khi chứng kiến 90 phút của trận đấu này khi lối đá quen thuộc của U21 HAGL đã trở lại.

Công Phượng, Xuân Trường cùng các đồng đội đã trình diễn lối chơi bóng ngắn đẹp mắt, đồng bộ và đan lát rất tốt. Nếu ở trận trước, các cầu thủ U21 HAGL chưa thực sự vào phom do mới tập trung trở lại thì ở trận đấu này, toàn đội đã chơi gắn kết và tạo được nhiều cơ hội, dù điều đó phần nhiều đến từ hàng thủ đối phương chơi không tốt.

Một trận đấu dễ đá, nhưng lối chơi trở lại mới là điều quan trọng".

cong-phuong-15

U21 HAGL đã tìm lại sự tự tin cần thiết để đá bán kết U21 Quốc tế 2016 (Ảnh: Hoàng Tùng)

U21 Gangwon không phải đối thủ quá mạnh (thua 2-6 trước U21 Thái Lan) và không tạo ra quá nhiều áp lực lên cầu môn của thủ thành Lê Văn Trường, nhưng đại diện đén từ Hàn Quốc vẫn sở hữu hai cơ hội nguy hiểm trong nửa đầu hiệp 1 từ những tình huống lên bóng hiếm hoi.

Theo BLV Quang Huy, sơ hở của hàng thủ U21 HAGL mang tính tất yếu từ lối chơi mà đội bóng phố Núi đang xây dựng cho các cầu thủ trẻ.

 
Đá như hôm nay là đúng phong cách HAGL, và người xem cũng chỉ chờ đợi có vậy

"Đội hình dâng cao quá mà không ghi được bàn thì rất dễ hứng chịu những pha phản công. Đó là phong cách chơi quen thuộc của HAGL rồi, quan trọng là họ chơi bóng đẹp mắt và ghi bàn - điều toàn đội đã làm rất tốt trong trận đấu này.

Đá như hôm nay là đúng phong cách HAGL, và người xem cũng chỉ chờ đợi có vậy".

Chiến thắng hôm nay của U21 HAGL mang dấu ấn của Công Phượng sau bàn thắng đến từ tình huống đi bóng và dứt điểm quyết đoán. Theo BLV Quang Huy, bàn thắng này cực kì cần thiết khi nó giúp Phượng giải tỏa áp lực bủa vây trong suốt thời gian qua.

cong-phuong-12

Công Phượng đã có bàn thắng mang tính giải tỏa tâm lý (Ảnh: Hoàng Tùng)

"Công Phượng vẫn là Công Phượng thôi, với một bàn thắng mang dấu ấn cá nhân (đi bóng qua hàng loạt cầu thủ U21 Gangwon). Khi trở về U21 HAGL, Phượng có thuận lợi hơn khi có sự hậu thuẫn của những đồng đội quen thuộc.

Sự tự tin quay trở lại, Công Phượng lại là chính mình và bàn thắng sẽ đến".

Đánh giá về U21 Yokohama - đối thủ của U21 HAGL sắp tới, BLV Quang Huy đánh giá đối thủ đến từ Nhật Bản cao hơn sau hai chiến thắng tuyệt đối ở vòng bảng trước U21 Báo Thanh niên Việt Nam và U21 Myanmar (ghi 5 bàn và chỉ để lọt lưới 1 lần).

"U21 Yokohama ở tầm khác so với đối thủ hôm nay của U21 HAGL. Để có kết quả khả quan, thầy trò HLV Guillaume Graechen cần phòng thủ tập trung, chắt chiu cơ hội vì không phải trận nào cũng có nhiều pha bóng nguy hiểm như hôm nay.

Bên cạnh đó, U21 HAGL cần có sự cân bằng trong lối chơi, thay vì thiên hẳn về tấn công. Dù sao, người hâm mộ vẫn có quyền kỳ vọng nhiều khi U21 HAGL đang chơi tốt dần lên qua từng trận và hoàn toàn có khả năng làm được tốt hơn nữa".

Hồng Nam
Chuyên đề: U21 Quốc tế 2016
Bình luận
vtcnews.vn