BLV Quang Huy: 'Tuyển Việt Nam đủ sức lấy điểm trước Ả Rập Xê Út'

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 14/11/2021 10:30:09 +07:00
(VTC News) -

BLV Quang Huy nhận định Ả Rập Xê Út không mạnh bằng Nhật Bản, nên với lợi thế sân nhà, tuyển Việt Nam đủ sức có 1 điểm vào ngày 16/11 tới.

"Nhật Bản mạnh hơn Ả Rập Xê Út. Họ chơi không tốt ở nửa đầu vòng loại một phần do dịch bệnh, nhiều cầu thủ đang đá tại châu Âu nên di chuyển khó khăn hơn trong mùa dịch. Thời giancầu thủ ghép nối để thi đấu với nhau không có nhiều. Phong cách Nhật Bản cũng cầu toàn, nên việc thiếu thời gian ảnh hưởng đến lối chơi.

Ngoài ra, Nhật Bản vẫn có lối chơi ổn, nhưng dứt điểm hỏng nhiều, tỷ lệ chuyển hóa các pha dứt điểm thành bàn thắng thấp. Nhật Bản mới ghi 4 bàn. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út không mạnh bằng Nhật Bản. Thường trên sân khách, Ả Rập Xê Út đá không bằng sân nhà.

Ở trận lượt đi, đội bóng của HLV Park Hang Seo đã khởi đầu rất tốt trên sân đối thủ. Do đó, tuyển Việt Nam đủ sức có điểm trước Ả Rập Xê Út trên sân Mỹ Đình", BLV Vũ Quang Huy phân tích trước thềm cuộc so tài giữa Việt Nam và Ả Rập Xê Út hôm 16/11 tới.

Video: Việt Nam 0-1 Nhật Bản

Sau 5 trận ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, tuyển Việt Nam vẫn chưa có điểm số nào. Chuỗi thua của ĐTQG dưới thời HLV Park Hang Seo cũng được nối lên con số 6 - dài nhất từ khi nhà cầm quân người Hàn Quốc tới Việt Nam làm việc hồi tháng 10/2017.

Theo BLV Quang Huy, những trận thua ở vòng loại cuối có ảnh hưởng đến tinh thần cầu thủ ở giai đoạn đầu. Song, nhờ những bài học tích lũy sau từng thất bại, tuyển Việt Nam vẫn sẽ tiến bộ trên mặt bằng khu vực để hướng tới mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch AFF Cup.

"Mỗi trận, các cầu thủ đều thể hiện được những tín hiệu tích cực. Thua thì cũng buồn, nhưng đội tuyển xác định sân chơi vòng loại ba rất khốc liệt. Những trận đầu khi thất bại, các cầu thủ dằn vặt mình, song hiện tại, họ đã rút kinh nghiệm, không còn tự trách mình nhiều như trước.

BLV Quang Huy: 'Tuyển Việt Nam đủ sức lấy điểm trước Ả Rập Xê Út'  - 1

Tuyển Việt Nam học hỏi được nhiều sau những thất bại. 

Khán giả cũng không còn gắt gao như khoảng thời gian đầu. Qua mỗi trận, ta đều hiểu rằng sân chơi này rất khó. Đối thủ mạnh, đối thủ lọc lõi, có những tình huống chưa bao giờ tuyển Việt Nam gặp ở sân chơi khu vực. 

Về AFF Cup, tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch. Những kinh nghiệm trui rèn, tích lũy được ở sân chơi châu Á sẽ được chúng ta tận dụng khi trở lại đấu trường Đông Nam Á. Tuyển Việt Nam sẽ chơi tốt hơn cả trước đây", BLV Quang Huy đánh giá.

Chuyên gia bóng đá kỳ cựu của VTC cùng dành lời khen cho tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức. Cầu thủ sinh năm 1998 đang trở thành cái tên không thể thay thế của tuyển Việt Nam. Theo BLV Quang Huy, Hoàng Đức đủ khả năng sang nước ngoài thi đấu nếu giữ được đà tiến bộ trong thời gian tới. 

"Hoàng Đức còn trẻ, nhiều tiềm năng, đồng thời đang phát triển rất tốt. Hoàng Đức cũng hưởng lợi khi chơi cho Viettel - một đội bóng giàu tiềm lực, có nhiều cầu thủ kỳ cựu đã thành danh, đây là môi trường tốt để Hoàng Đức hoàn thiện.

Về lâu dài, khi mặt bằng trình độ V-League chưa được nâng cao, nếu khả năng cầu thủ vượt tầm, họ nên được tạo điều kiện ra nước ngoài phát triển. Nếu được chơi thường xuyên, Hoàng Đức sẽ tiến bộ", BLV Quang Huy nhấn mạnh. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn